Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thông qua nội dung dự thảo "Thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Australia về Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia, 2016 - 2020"
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đàm phán, ký Thỏa thuận với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Australia.
Tính đến thời điểm hiện tại, Chính phủ Australia đã cấp cho Việt Nam tổng cộng khoảng hơn 2.400 suất học bổng (khoảng 30 triệu AUD/năm).
Để tiếp tục phát huy hiệu quả Dự án, hai bên tiếp tục triển khai Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia” giai đoạn 2016 – 2020.
Dự án giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực trình độ cao ở các ngành mũi nhọn để phục vụ mục đích phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường mối quan hệ hợp tác với Australia.
PV