Tại đây, nhà chức trách phát hiện gần 190 cây thuốc ngoại với đủ chủng loại như 555, Salem... Chủ hàng là Lương Thu Hạnh (44 tuổi, ở phường Hàng Buồm) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Nơi ở của bà Hạnh và một số kho hàng khác được cảnh sát khám xét. Thời điểm làm việc, chủ hàng không chịu giao chìa khóa kho hàng ngay khiến cơ quan chức năng phải trưng dụng thợ phá khóa trước sự chứng kiến của người dân trong khu phố. Sau buổi kiểm tra, hơn 300 cây thuốc lá ngoại đã bị thu giữ.

Nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, số thuốc trên đều nhập lậu, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trước đó, cuối tháng 7 ập vào kho hàng của bà Bùi Thị Nga trên phố Hàng Mành (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cảnh sát phát hiện hàng nghìn bao thuốc lá lậu cao cấp ngụy trang trong gian bếp 3 m2.

Sau ít ngày, người phụ nữ 60 tuổi đã bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam để điều tra tội buôn bán hàng cấm. Đây là trường hợp buôn bán thuốc lá ngoại đầu tiên ở Hà Nội bị xử lý hình sự kể từ khi Chính phủ quy định thuốc lá nhập lậu là hàng hóa cấm kinh doanh, ngày 7/5/2009.

Quỳnh Anh (TH)