Theo đó, trong quá trình điều tra, các trinh sát thuộc Đội Thương mại điện tử, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và phát triển điện tử viễn thông Thái Thắng, tại số 12 ngõ 151 Hồng Hà, Phường Phúc Xá, quận Ba Đình, có hành vi buôn bán những thiết bị thuộc mặt hàng cấm sử dụng. Một số mặt hàng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trụ sở, đồng thời là kho hàng của công ty này tại địa chỉ nói trên do Hà Thanh Sơn (sinh năm 1982) làm giám đốc.

Công ty này mở 4 trang web maybodamvietnam.com (Máy bộ đàm.com); dientuthaithang.com (điện tử Thái Thắng.com); ongnhom.net (ống nhòm.net) và baodong.vn (báo động.vn) để bán những mặt hàng này.

Hiện tại, các lực lượng chức năng đã tiến hành tạm thu giữ, niêm phong hơn 70 kiện hàng các loại và gần 300 mã hàng gồm thiết bị phá sóng điện thoại và wifi; thiết bị nghe lén bằng sim điện thoại; các loại camera ngụy trang; thiết bị định vị; công cụ hỗ trợ; trang thiết bị quân dụng.

Hiện toàn bộ lô hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và phát triển điện tử viễn thông Thái Thắng đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo Vietnam+