Vụ việc được Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai và Chi cục Thú y tỉnh phát hiện chiều 14/9.

Kho lạnh trên do ông Đỗ Văn Cát, bà Trần Thị Kim Phượng (37 tuổi, ngụ tại số 70/14, đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa) làm chủ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Phượng cho biết số thịt và xương lợn chứa trong kho gần 20 tấn, do bà mua từ một số lò mổ đưa về trữ trong kho, sau đó đưa đi bán cho các chợ trên địa bàn TP Biên Hòa.

Tuy nhiên chủ cơ sở không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y vì số xương, thịt heo trên được mua gom tại các cơ sở giết mổ ở nhiều nơi và tạm trữ để chờ giao cho các bạn hàng tại chợ đầu mối.

Quỳnh Anh (TH)