Ngày 16/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã dự lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 17/10 tới ngày 18/11/2015.
Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là cơ sở quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng công cuộc xóa bỏ đói nghèo đã đạt được nhiều kết quả to lớn, nhưng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành sớm hướng dẫn và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ phê duyệt tại Đề án tổng thể chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều áp dụng từ giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, các bộ, ngành cần tăng cường gắn kết chính sách giảm nghèo với chính sách tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, xây dựng nông thôn mới để đạt kết quả cao trong giảm nghèo bền vững.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để cùng với các chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa nhà tạm, hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn đồng bào trong và ngoài nước, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và mỗi người dân nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, bằng những việc làm cụ thể giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong nước, tham gia đóng góp “Quỹ vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội./.
PV