Ghi nhận ngày 10-5-2017, Công viên bến thuyền Tòa Khâm có rất nhiều người bán hàng rong túc trực để bán hàng ăn uống, lưu niệm. Họ chèo kéo, vây lấy khách du lịch, nhất là khách ngoại quốc, trông rất phảm cản. Thậm chí hàng rong còn được đặt trong công viên, giẫm lên cả bãi cỏ xanh, vô tư buôn bán. Đã thế, nhiều nơi cấm đỗ các loại phương tiện, chỉ dành cho người đi bộ, nhưng người dân vẫn ngang nhiên để xe gắn máy chắn lối.
Đề nghị Ban Quản ký công viên bến thuyền Tòa Khâm và chính quyền địa phương có biện pháp xử lý mạnh tay nhằm trả lại vẻ đẹp cho T.P Huế. Đồng thời, tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách nước ngoài.
Tin và ảnh: Nguyễn Hoàng Duy