Năm 1975 ông Tiến lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu truy quét tàn quân phản động Phun-rô trên địa bàn Tây Nguyên và làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Căm-pu-chia. Tháng 10-1980 phục viên trở về quê hương, ông xây dựng nhà cửa cho các em định cư trên thửa đất thừa kế từ bố mẹ. Còn ông tìm đến vùng đất mới Gia Lai xây dựng gia đình và làm ăm sinh sống.
Điều mà CCB Trần Đình Tiến bức xúc là trong những năm ông làm ăn sinh sống tại Gia Lai, thì thửa đất 2.500m2 mà bố mẹ ông để lại cho 4 anh chị em ông đã bị chính quyền trưng dụng và chia chác bất hợp pháp. Cụ thể năm 1986, HTX Ân Thạnh trưng dụng 950m2 trong tổng diện tích 2.500m2 để xây dựng lò ươm tơ mà không thông qua ý kiến của chủ sở hữu là 4 anh em ông Tiến. Đến năm 1987, lò ươm tơ giải tán do làm ăn kém hiệu quả HTX Ân Thạnh lại giao trái thẩm quyền 950m2 đất đó cho hộ ông Nguyễn Thành Công, Bí thư Đảng ủy xã. Đến năm 1989, khi thấy ông Nguyễn Thành Công xây dựng nhà ở, anh em CCB Trần Đình Tiến đã khiếu kiện đòi đất. Vụ việc kéo dài đến nay, và chưa có cơ quan chức năng nào của tỉnh Bình Định xem xét, giải quyết.
Những ngày đầu tháng 4-2014 này, trên thửa đất đang xảy ra tranh chấp, CCB Trần Đình Tiến đã chỉ cho chúng tôi hàng dừa ông trồng sát hàng rào ranh giới thửa đất với đường nội thôn. Cũng trên thửa đất 950m2 này, góc phía sau còn có bụi tre hơn trăm tuổi do cụ Trần Biên (ông nội của CCB Trần Đình Tiến) trồng và cây me hơn 70 tuổi do ông Trần Vinh (bố đẻ CCB Trần Đình Tiến) trồng.
Sau khi được HTX Ân Thạnh giao 950m2 đất, mặc dù xảy ra tranh chấp, nhưng hộ ông Nguyễn Thành Công vẫn xây dựng 2 căn nhà cấp 4 và 1 nền nhà với diện tích hơn 300m2. Và đầu năm 2014 này, ông Công đang chuẩn bị xây thêm căn nhà nữa, mặc dù gia đình CCB Trần Đình Tiến đang có khiếu nại đòi lại thửa đất trên, và Tòa án nhân dân Tối cao đang thụ lý giải quyết. Trong lần trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Công thừa nhận: Thửa đất 950m2 ông được HTX Ân Thạnh cấp bằng giấy viết tay nhưng đã thất lạc. Bất chấp đúng sai, ngày 10-10-1996 UBND huyện Hoài Ân đã “giao quyền sử dụng đất” thửa đất 950m2 cho ông Nguyễn Thành Công.
Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND xã Ân Thạnh cũng khẳng định: Thửa đất ông Nguyễn Thành Công được giao quyền sử dụng ngày 10-10-1996, lâu nay đã xảy ra tranh chấp với gia đình CCB Trần Đình Tiến.
Như vậy qua điều tra có thể thấy, năm 1986 HTX Ân Thạnh trưng dụng, sau đó đến năm 1988 cấp (viết giấy tay và đã thất lạc) 950m2 từ thửa đất của anh em CCB Trần Đình Tiến cho hộ ông Nguyễn Thành Công là vi phạm các Điều 12, Điều 14, Điều 16 và Điều 49 của Luật Đất đai năm 1987. Cụ thể, Khoản 4, Điều 12 nêu: “Việc quyết định giao đất đang sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”; Khoản 2, Điều 16 nêu: “Việc chuyển quyền sử dụng đất đai chỉ thực hiện khi HTX, tập đoàn sản xuất nông nghiệp và cá nhân thoả thuận đổi đất cho nhau để tổ chức lại sản xuất”; Khoản 2, Điều 49 thì quy định: “Trong trường hợp đất đang sử dụng được thu hồi theo Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 14 của Luật này để giao cho người khác thì được đền bù thiệt hại thực tế, được bồi hoàn thành quả lao động, kết quả đầu tư đã làm tăng giá trị của đất đó theo quy định của Pháp luật”.
Việc HTX Ân Thạnh giao 950m2 đất cho hộ Nguyễn Thành Công còn vi phạm Điều 35 Luật Đất đai 1987: “Chỉ được giao đất ở trong khu dân cư cho những hộ chưa có nhà ở”. Bởi vào thời điểm được giao đất (năm 1988), hộ ông Nguyễn Thành Công đã có đất và nhà ở ổn định tại thôn An Thường 1, xã Ân Thạnh. Thửa đất và ngôi nhà tại thôn An Thường 1, gia đình ông Công sử dụng ổn định đến thời điểm hiện nay.
Mặc dù tranh chấp đất giữa anh em CCB Trần Đình Tiến với hộ ông Nguyễn Thành Công phát sinh từ năm 1988, nhưng đến tháng 10-1996 ông Công vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 894 với diện tích 950m2, trong đó 300m2 đất ở và 650m2 đất vườn còn vi phạm những quy định của Luật Đất đai năm 1993.
Chúng tôi đề nghị UBND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định phải sửa sai, sớm trả lại 950m2 đất cho gia đình CCB Trần Đình Tiến. Hội CCB huyện Hoài Ân cũng phải có trách nhiệm lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đồng chí, đồng đội mình theo đúng luật pháp./.
Bài và ảnh: Bình Định

![](/Portals/0/NEWS_IMAGES/PTBT/2014_5/635356823701233404_CCB TIEN 2 anh kem bai phe binh.jpg)Trên thửa đất 950m2 HTX Ân Thạnh giao bằng giấy viết tay (hiện đã thất lạc) cho ông Nguyễn Thành Công, dù xảy ra tranh chấp từ năm 1988, nhưng ông Công vẫn xây dựng 2 căn nhà cấp 4.