Trước đó, chiều 24-4, tại một địa điểm thi ở phố Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội), các trinh sát an ninh đã bắt quả tang thí sinh Đào Tiến Dũng đang sử dụng điện thoại di động đọc đề thi môn Hóa ra bên ngoài. Dũng khai được Phùng Đình Vũ thuê vào thi hộ và đọc lời giải ra ngoài cho Vũ, được Vũ trả công 500.000 đồng/môn.

Bốn đối tượng là Phùng Đình Vũ (SN 1982, trú huyện Chương Mỹ), Lê Đình Phương (SN 1981, Giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hà Nội), Nguyễn Văn Sinh (SN 1985, cán bộ Phòng Đào tạo Trung tâm này) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1981, Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Cty Cổ phần Đầu tư phát triển vận tải, trụ sở tại Hà Nội).

Bước đầu, cơ quan an ninh làm rõ đường dây này đã “ký hợp đồng” đảm bảo cho khoảng 60 trường hợp thi đỗ. Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ nhiều hồ sơ của các thí sinh liên quan.

Quỳnh Anh (TH)