7 người bị bắt để điều tra về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ vũ khí trái phép, gồm: Phạm Văn Cường, Ngô Văn Đáng, Lê Văn Nhuận, Đào Ngọc Linh, Võ Thành Tâm, Nguyễn Minh Tú và Đỗ Nghiêm Thành An. Trong đó, Cường (33 tuổi, ở Bắc Ninh) được xác định cầm đầu đường dây này.

Công an thu giữ 6 ôtô, 8 khẩu súng với hàng trăm viên đạn, 10 dao kiếm các loại, 3 côn đa năng, gần 500 triệu đồng, 2.600 USD cùng nhiều tang vật liên quan đến việc cá độ như máy fax, máy tính xách tay, thẻ tín dụng trị giá hàng tỷ đồng.

Sau khi nhận mạng lưới cá độ từ nước ngoài, Cường phân lại cho các cấp dưới với các tài khoản ảo khác nhau. Ngoài cá độ quy mô lớn, đường dây của Cường còn cho vay lãi, siết nợ. Khi những con bạc không trả được tiền, chúng sẵn sàng dùng nhiều loại vũ khí để giải quyết...

Cục hình sự đang điều tra, làm rõ số tiền các độ của mỗi trận đấu mà đường dây này nhận vào, chuyển đi; đồng thời mở rộng để bắt những người còn lại. Để phá đường dây này, Cục hình sự đã tung gần 100 cảnh sát tham gia và chia thành gần chục mũi khác nhau, theo dõi trong nhiều ngày.

Trước đó, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an đã có công điện, yêu cầu tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá. Công an các địa phương tổ chức cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện ký cam kết không tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

Quỳnh Anh (TH)