Ông Putin và ông Annan đã gặp nhau tại Nga để tìm điểm chung về cách giải quyết tình hình đang ngày càng xấu đi tại Syria. Ông Annan cho biết, Syria đang ở thời điểm quyết định và đang đối mặt với giai đoạn quan trọng. Ông Putin cho biết, ông sẽ làm tất cả để hỗ trợ những nỗ lực của ông Annan trong vai trò là một nhà dàn xếp, nhưng ông lặp lại rằng cộng đồng quốc tế nên tiếp tục các nỗ lực ngoại giao. Ông Annan cho các phóng viên biết, ông hi vọng Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ tìm được một tiến trình hợp nhất để giải quyết cuộc xung đột ở Syria. Ông không cho biết liệu ông đã nhận được bất cứ phản ứng tích cực nào từ ông Putin không. Ông Putin được tin rằng sẽ duy trì lập trường chống lại các biện pháp trừng phạt Syria. Các nhà quan sát lệnh ngừng bắn của Liên hợp quốc sẽ kết thúc nhiệm vụ của họ tại Syria vào ngày 20/7 tới. Nga được hi vọng sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với các nước châu Âu và Mỹ tại Hội đồng bảo an, nhưng chưa cho thấy dấu hiệu đột phá nào. Lâm Nhi (TH)