Ông Huỳnh Ngọc Sĩ (57 tuổi) - vừa bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án chung thân về tội “nhận hối lộ” - đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án đến Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM, yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng tuyên không đủ chứng cứ buộc tội đối với mình.

Theo đơn kháng cáo, ông Sĩ cho rằng mình không nhận hối lộ từ PCI, không làm điều gì có lợi cho phía nhà thầu mà tất cả đều làm đúng theo trình tự, thủ tục… Cũng theo ông Sĩ, bản án sơ thẩm mà TAND TP HCM đã áp dụng với ông là thiếu căn cứ.

Án sơ thẩm kết luận, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) Đại lộ Đông Tây, ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã nhiều lần gặp gỡ, thỏa thuận “chung chi” với PCI để “ưu ái” cho phía nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án. Trưa 28/5/2003, đích thân ông Sakano Tsuneo và ông Takasu Kunio (thành viên HĐQT, nguyên giám đốc điều hành PCI) vừa từ Nhật Bản bay qua đã mang túi xách đựng 262.000 USD đến Ban QLDA để đưa cho ông Sĩ. Đây là một phần trong số tiền “lại quả” mà vị giám đốc Ban QLDA được nhận vì “dễ dãi” với nhà thầu.

Với hành vi phạm tội trên, TAND TP HCM đã tuyên phạt ông Sĩ án tù chung thân về tội “nhận hối lộ”, buộc nộp lại toàn bộ số tiền phạm tội (hơn 5,1 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) để sung công quỹ. Ngoài ra, tòa cũng kiến nghị cơ quan điều tra và VKSND Tối cao tiếp tục làm rõ hành vi nhận 6 lần tiền trước đó (hơn 2 triệu USD) từ phía PCI.

Trước đó, ông Sĩ từng bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “lợi chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do có vi phạm về quản lý tài chính trong Đại lộ Đông - Tây.

Quỳnh Anh (TH)