Nghĩ là làm, năm 2007 anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng, anh em bạn bè, để nhận thầu 2,3ha ao, phát triển mô hình trang trại nuôi lợn và cá. Đồng thời, anh vẫn nghiên cứu thêm sách, báo kết hợp tham quan, học hỏi kinh nghiệm của những người đã thành công mô hình này tại các địa phương khác... Từ đó, gia đình anh mở rộng với quy mô lớn hơn: Nuôi 80 con lợn thịt, hơn 2.000 con vịt, 500 con gà thịt và thả cá rô phi. Năm 2017 khi giá lợn hơi xuống thấp, anh chuyển hẳn sang nuôi vịt và thả cá. Hiện anh nuôi hơn 1.000 con vịt siêu trứng, hơn 1.000 vịt thịt và thả 2 vạn con cá rô phi.CCB Trần Ngọc Nghị với mô hình nuôi vịt kết hợp thả cá.
Theo kinh nghiệm của CCB Trần Ngọc Nghị, nuôi vịt, nhất là vịt đẻ đòi hỏi phải nắm vững kỹ thuật từ chọn giống đến chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại, thức ăn của vịt. Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật mà đàn vịt đẻ đều, trứng to. Trung bình mỗi ngày anh thu gần 1.000 quả trứng, giao tận tay các đại lý trong huyện. Còn đàn vịt thịt, anh nuôi từ 55 đến 60 ngày tuổi, xuất bán cho khách hàng ở các tỉnh bạn đến thu mua ngay tại trang trại; cá rô phi mỗi năm bán 8 tấn. Trừ chi phí, mỗi năm anh thu lãi khoảng 200 triệu đồng.

Cần cù, năng động, sáng tạo, CCB Trần Ngọc Nghị thành công với mô hình nuôi vịt kết hợp thả cá, trở thành tấm gương điển hình để hội viên CCB toàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang học tập và làm theo.

Thúy Hương