Qua 3 năm chính thức tham gia hoạt động GGHB LHQ, với 20 lượt cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ tại hai Phái bộ tại Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Nam Xu-đăng, đây là lần đầu tiên Việt Nam cử cán bộ nữ đi thực hiện nhiệm vụ này.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác chuẩn bị cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ của Trung tâm GGHB Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, cũng như nỗ lực trau dồi ngoại ngữ, kiến thức, kỹ năng... theo chuẩn cán bộ GGHB LHQ của Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga cũng như các sĩ quan QĐND Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ phải quán triệt và thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật của QĐND Việt Nam, quy định của LHQ tại Phái bộ và Pháp luật nước sở tại; thực hiện tốt nhiệm vụ và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ; giữ gìn và xây dựng vị thế, hình ảnh của QĐND Việt Nam, chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy được năng lực của cán bộ, sĩ quan QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế.
Theo Đại tá Hoàng Kim Phụng - Giám đốc Trung tâm GGHB Việt Nam, LHQ mong chúng ta cử thêm nữ sĩ quan để tăng tỷ lệ nữ trong phái bộ GGHB. Năm tới Việt Nam sẽ cử một bệnh viện dã chiến cấp 2 với biên chế 70 người tham gia hoạt động GGHB LHQ, trong đó có các nữ sĩ quan. “Đây sẽ là dấu ấn tốt của QĐND Việt Nam đối với hoạt động GGHB LHQ” - Đại tá Hoàng Kim Phụng nói.
Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga là Trợ lý Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Trung tâm GGHB Việt Nam. Trước đó, Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga đã được bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và các khóa tập huấn về sĩ quan tham mưu quân sự, quan sát viên quân sự, sĩ quan thông tin LHQ, học lái xe, kỹ năng sinh tồn, quân y, công tác đảng - công tác chính trị... tại Trung tâm GGHB Việt Nam.
PV