Ngày 13-4-2010, chị Biên được kết nạp vào lực lượng dân quân xã và xác định đây là niềm vinh sự, tự hào của bản thân và luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị tích cực học tập đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự và quy định của địa phương để tuyên truyền vận động thanh niên và nhân dân cùng thực hiện. Trong huấn luyện, chị tập trung lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm, chỗ nào chưa nắm rõ hoặc chưa hiểu đều hỏi lại giáo viên kiêm nhiệm và đồng chí, đồng đội để nắm chắc các động tác kỹ chiến thuật. Các nội dung được huấn luyện và kiểm tra, hội thi Biên đều đạt mức khá và giỏi. Chị Biên còn tham mưu cho Ban chỉ huy quân sự xã rà soát kịp thời lựa chọn những đồng chí có phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm góp phần xây dựng lực lượng dân quân của xã trong sạch, vững mạnh. Chị đã cùng với trung đội dân quân cơ động xã phối hợp tuần tra kiểm soát nhất là trong các dịp lễ tết, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; đồng thời thực hiện nghiêm túc các chế độ trực, diễn tập, luyện tập phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, luyện tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn…
Trong điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, chị Biên luôn mong muốn thoát khỏi nghèo đói vươn lên làm giàu chính đáng. Năm 2011, gia đình chị vay mượn của bạn bè, người thân, ngân hàng được 40 triệu đồng mở rộng mô hình sản xuất, đầu tư mua đất nông trường trồng cây cà phê, kết hợp vừa trồng trọt vừa chăn nuôi, trồng cây ngắn ngày như đậu tương, sắn, ngô… phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Là chiến sĩ dân quân và làm kinh tế giỏi, chị Cà Thị Biên được Bộ CHQS, UBND tỉnh Điện Biên tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hội thao thể thao quốc phòng dân quân tự vệ và trong diễn tập chiến đấu trị an; Ban CHQS huyện Điện Biên tặng giấy khen về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm 2013, chị được Bộ Quốc phòng biểu dương điển hình tiên tiến toàn quân.
PV