Chị nhập ngũ năm 1963, đến năm 1976 phục viên về lập nghiệp tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh. Năm 2006, chị được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội phó chi hội CCB ấp Phước Trung. Nhiệt tình, năng nổ, chị luôn nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình để xây dựng chi hội vững mạnh, Hội CCB gương mẫu, gia đình CCB văn hóa. Không chỉ dừng lại ở đó, chị Hồng luôn nêu cao tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ hộ nghèo, hỗ trợ chăm lo đời sống hội viên và các phong trào của địa phương. Hằng năm chị tiết kiệm từ đồng lương của mình giúp đỡ người nghèo 15 phần quà và 2 xuất học bổng Trần Thị Sanh, mỗi xuất 200.000 đồng. Chỉ tính trong năm 2015, chị hỗ trợ địa phương 10 triệu đồng như: Quỹ “Mai táng” của Hội 3 triệu đồng, hỗ trợ công tác tuyển quân 1 triệu đồng, quà cho thương binh nghèo trong ấp 600.000 đồng, Giúp đỡ Quỹ học bổng Trần Thị Sanh 600.000 đồng... "Làm từ thiện là đạo lý, là lẽ sống của những người may mắn còn sống sau cuộc chiến tranh, đặc biệt là người lính Cụ Hồ" - chị Hồng tâm niệm.
Phó chủ tịch Hội CCB xã Phước Vinh-Dư Phước Hiệp cho biết, CCB Phạm Thị Hồng là một trong những cán bộ chi hội nhiệt tình, năng nổ, làm việc có trách nhiệm và luôn là người gương mẫu đi đầu trong công tác nhân đạo, từ thiện ở địa phương. Với thành tích đó 2 năm liền 2014-2015, chị Hồng đều được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu
Bài và ảnh: Quang Hà