Năm 2015, với sự năng động, sáng tạo và kinh nghiệm cộng với bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, CLB vượt qua những khó khăn thử thách, duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển. Doanh thu của khối doanh nghiệp đạt 250 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 1.000 lao động (trong đó có gần 1/3 là con, em CCB) mức lương bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/ người/ tháng. Các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, đóng bảo hiểm cho người lao động, chăm lo đời sống công nhân, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội và hoạt động tình nghĩa, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiểu biểu như: CCB Mai Thị Hồng Nguyên – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Song Tỉnh, thị xã Phúc Yên ủng hộ các hoạt động tình nghĩa trên 400 triệu đồng. CCB Nguyễn Đức Thịnh – Chủ nhiệm HTX Thịnh Cường, huyện Bình Xuyên hỗ trợ 430 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa, nhà trẻ, cho hội viên vay phát triển kinh tế không tính lãi và hoạt động tình nghĩa… CCB Nguyễn Ngọc Hưng – Giám đốc Công ty TNHH Hải Hưng, huyện Vĩnh Tường ủng hộ 300 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa và làm từ thiện…
Các thành viên là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trang trại, gia trại tích cực phấn đấu vươn lên, doanh thu đều tăng với trên 120 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 150 lao động và trên 200 lao động thời vụ, mức lương bình quân từ 3,5 đến 5 triệu đồng/người/tháng; đồng thời tích cực tham gia xây dựng NTM, giúp nhau giảm nghèo… Nhiều thành viên nhiệt tình ủng hộ, tặng các hộ CCB nghèo, gia đình chính sách hàng trăm suất quà, trị giá gần 100 triệu đồng, tiêu biểu là các đồng chí Nguyễn Tiến Sột, Trần Oai Bốn, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Dư, Nguyễn Văn Biện…
Tuy mới thành lập, nhưng CLB đã đi đúng hướng, bước đầu hoạt động có hiệu quả, ngày càng thu hút các hội viên tham gia. CLB vinh dự có đồng chí Mai Thị Hồng Nguyên, được dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh đi báo cáo điển hình tại Hội nghị Tổng kết 4 năm học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do T.Ư Hội tổ chức, nhiều đồng chí được tặng Bằng khen, Giấy khen các cấp... Đến nay hộ nghèo trong Tỉnh hội giảm còn 0,95%; hộ khá, giàu tăng lên 65%; có 30/137 Hội cơ sở xã, phường, thị trấn không còn gia đình hội viên nghèo. Không những thế, CLB còn góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bài và ảnh: Lê Thị Lan