Trên đường về Đoàn ra-đa H93, trung tá Nguyễn Hữu Việt, trợ lý tuyên huấn sư đoàn B61, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết: H93 là đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, đảng bộ có 15 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh, nhiều điều để viết lắm.

Tôi nhìn ra bãi tập rộng như một sân bóng đá, từng tốp chiến sĩ bên khí tài đang miệt mài tập quan sát qua máy, lưng áo người nào cũng ướt đẫm mồ hôi mà thấy phấn khởi, mừng vui.

Khi đã ngồi trong sở chỉ huy Đoàn, trung tá, Phó chính uỷ Trần Tuệ Minh, xoa tay lên mái đầu hói sớm giới thiệu cụ thể hơn: Năm 2009, Đoàn tập trung vào hai đột phá, đó là: Nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng nền nếp chính quy. Để đạt được những yêu cầu trên, ngay từ đầu năm, Đoàn đã xây dựng được khí thế thi đua sôi nổi, gắn các tiêu chí với phong trào yêu nước kỷ niệm các ngày lễ lớn và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác chuẩn bị huấn luyện tiến hành chu đáo với hai máy tập cho trắc thủ, 150 bộ sơ đồ tranh vẽ, 50 mô hình học cụ, 200 giáo án huấn luyện và trên 1.700 vở học sinh, 2.000 bút viết các loại… Đặc biệt, năm nay Đoàn có 8 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong huấn luyện, nổi bật là 3 mô hình: khí tài ra-đa chiến đấu, đoạt giải nhất quân chủng và được công nhận là sản phẩm chất lượng toàn quân; mô hình ứng dụng khoa học công nghệ thông tin là cải tiến phần mềm máy phát tín hiệu tình báo cho các đơn vị và sở chỉ huy cấp trên, đoạt giải nhất trong sư đoàn, giải khuyến khích quân chủng và mô hình cải tiến thiết bị đo trúc, ngẩng của ăng-ten bằng kỹ thuật số… Dù các đơn vị phân tán, đóng quân mãi vùng sâu, vùng xa nhưng quân số huấn luyện vẫn đạt 99,25%, qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 87,8% khá và giỏi. Huấn luyện hiệp đồng sở chỉ huy một cấp trạm được 168 lần, 2 cấp trung đoàn và trạm được 24 lần, 3 cấp được 24 lần… Tiêu biểu là trạm B6 tại Lào Cai, bị ảnh hưởng mưa lớn trong tháng 6 vừa huấn luyện, vừa khắc phục hậu quả và tham gia tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân ổn định cuộc sống; các Trạm S2 (Yên Bái), B5 (Sơn La), H2 (Bắc Ninh) và H6 (Hà Nội) cũng khắc phục khó khăn, huấn luyện đạt đơn vị giỏi. Vừa huấn luyện, Đoàn vừa chú trọng củng cố hệ thống biển, bảng, giá, dây trong doanh trại, vận dụng nội dung huấn luyện, nhất là điều lệnh sửa đổi năm 2008 vào sinh hoạt, học tập, công tác, củng cố tác phong chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Trung tá Phùng Thanh Sơn, Phó trung đoàn trưởng về quân sự cho biết: Kết quả huấn luyện giỏi đã phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời 24/24 giờ được tốt hơn. Trung bình mỗi ngày Đoàn quản lý hơn 1.000 tốp mục tiêu trên vùng trời chịu trách nhiệm; trong đó có trên 200 tốp quan sát bằng mắt, trên 300 tốp trinh sát bằng ra-đa và hàng trăm lượt bay của không quân ta luyện tập và vận chuyển… Từng tốp mục tiêu đều được các trạm ra-đa cảnh giới, kiểm soát chặt chẽ… Khi nắm những bàn tay rắn rỏi của các anh, trong tôi bỗng dâng lên một niềm cảm phục, tin yêu. Truyền thống Anh hùng, “mắt thần, vạch nhiễu tìm thù” đòi hỏi cán bộ chiến sĩ của Đoàn phải không ngừng rèn luyện, nêu cao cảnh giác, chủ động phát hiện, thông báo kịp thời mọi hành động xâm lược đường không của kẻ thù. Không để đất nước bị bất ngờ trong mọi tình huống trên không và cũng không để lỡ thời cơ tiêu diệt địch, bảo vệ bầu trời, chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

Tô Kiều Thẩm