Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2011-2016, Trung tướng Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi không chỉ trong Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam mà còn các tầng lớp nhân dân và thu hút được bạn bè quốc tế. Phong trào đã phát triển liên tục cả về bề rộng và bề sâu, đạt kết quả trên tất cả các mặt hoạt động. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những tấm lòng vàng vì nạn nhân ở trong và ngoài nước, những tấm gương vượt khó, vươn lên rất đáng khâm phục của các nạn nhân. Đó là bức tranh sinh động thể hiện tinh thần nhân ái và khát vọng sống của con người Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu về dự Đại hội
Điểm nổi bật hoạt động trong 5 năm qua đó là, các cấp hội đã rất nỗ lực và sáng tạo, đa dạng hóa hình thức vận động và các hình thức chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, ưu tiên các hình thức mang tính bền vững, kết quả năm sau cao hơn năm trước và tăng gấp 3,8 lần so với 7 năm trước đó. Qua 5 năm, toàn Hội vận động được hơn 911 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật quy thành tiền) và hỗ trợ trực tiếp không qua quỹ hội từ năm 2004 - 2010 là 239 tỷ đồng, riêng năm 2015 đạt hơn 260 tỷ đồng.
Số tiền trên đã được quản lý chặt chẽ và dùng để hỗ trợ các nhu cầu cấp bách của nạn nhân, như: xây dựng 24 trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng ở tỉnh, thành hội và trung tâm khu vực tại Hà Nội; trợ cấp việc làm cho gần 500 nạn nhân; xây mới và sửa chữa (chủ yếu là xây mới) 1.582 nhà; cấp 3.337 suất học bổng; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 78.000 lượt và tặng quà ngày lễ, tết, ngày 10/8 cho nạn nhân.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cán bộ Hội các cấp trong nhiều năm qua đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, đoàn kết, nghĩa tình, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ và chăm sóc nạn nhân chất độc da cam; đồng thời đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam triển khai đồng bộ các giải pháp, tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế...về thảm họa chất độc hóa học, đồng thời, tạo điều kiện để nạn nhân chất độc da cam, từng bước xóa bỏ rào cản, hòa nhập tốt hơn vào đời sống xã hội. Bên cạnh đó, Trung ương Hội tập trung xây dựng hội các cấp vững mạnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam.
Tại đại hội, 68 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2016 đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Quang Vinh