Đại tá Nguyễn Đình Khương - Phó chính ủy Vùng CSB 4 tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Ngay sau khi Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra cảnh báo “thẻ vàng” đối với hải sản Việt Nam, Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) trong việc hỗ trợ, trao đổi thông tin; tuyên truyền, đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp và các hoạt động khác.

Đại tá Trần Văn Nam - Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam) cho biết: Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà trong thời gian dài đã diễn ra tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, gây khó khăn cho công tác quản lý, tác động tiêu cực đến hoạt động khai thác, xuất nhập khẩu hải sản hợp pháp của các doanh nghiệp trong nước.

Đến nay, các đơn vị trong toàn lực lượng CSB Việt Nam phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho hàng chục nghìn cán bộ và nhân dân, phát hàng chục nghìn tờ rơi, cấp hàng nghìn cuốn sổ tay pháp luật cho hàng trăm tàu cá cùng ngư dân đánh bắt hải sản trên các vùng biển. Đặc biệt, thông báo tình hình tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ và những giải pháp hạn chế, chấm dứt tình trạng này; pháp luật Việt Nam và các nước đối với hành vi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; tình hình hợp tác khai thác hải sản và các hoạt động liên quan giữa Việt Nam và các nước; một số lưu ý ngư dân khi hoạt động khai thác hải sản trên biển.

Đại tá Lê Huy Sinh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng CSB 2 cho biết: Nhiệm vụ chính của lực lượng CSB là tuyên truyền cho ngư dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân các vùng ven biển, các đảo trong việc khai thác hải sản phải đảm bảo bền vững và tuân thủ luật pháp quốc tế. Tuyên truyền cho ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi và ngay cả khi ngư dân đang khai thác hải sản ở các vùng biển. Cùng từ đó, ngư dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng CSB và các cơ quan chức năng khi tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Tổ quốc để có biện pháp xử lý, xua đuổi kịp thời.

Đại tá Lê Huy Sinh khẳng định: “Về lực lượng Cảnh sát biển, chúng tôi xác định, đồng hành cùng ngư dân là một cuộc hành trình có khởi đầu mà không có kết thúc, đó là nhiệm vụ, sứ mệnh vẻ vang mà chúng tôi, những Cảnh sát biển đã, đang và sẽ gánh vác”.

Duy Quang