Nịnh thời nay
Cuộc họp đầu xuân của chi hội CCB thôn sôi nổi hẳn lên khi đồng chí chi hội trưởng thông báo mỗi hội viên được nhận 200.000 đồng “mừng tuổi” của đồng chí Chủ tịch UBND xã.
Một hội viên cao tuổi nêu ý kiến: “Đây là tiền “mừng tuổi” hay là tiền “mua phiếu” bởi tháng tới là Đại hội Đảng bộ xã. Các đồng chí nhớ rằng, 5 năm trước, đồng chí này đã ủng hộ quỹ tất cả các chi bộ trong xã, vì thế mà được số phiếu cao nhất khi bầu Đảng ủy dù trình độ năng lực hạn chế, chỉ có tài nịnh nọt thôi. Trúng cử rồi, đồng chí này có “ngó ngàng” gì đến Hội của chúng ta đâu. Nay do sắp đại hội, nên đồng chí này mới nghĩ ra trò “nịnh ngược” là “mừng tuổi”…”.
Cuộc họp chuyển sang chủ đề “nịnh”. Một CCB trước công tác ở một nhà trường quân đội phân tích: Trong tiếng Việt có khá nhiều từ chỉ mức độ nịnh: Nịnh bợ là nịnh một cách hèn hạ. Nịnh đầm là nịnh phụ nữ để lấy lòng. Nịnh hót là nịnh nọt và ton hót với người khác. Nịnh thối là nịnh quá mức làm người khác khó nghe… Thời nay, cách nịnh cũng được “đổi mới”. Ngày xưa, thường chỉ có cấp dưới nịnh cấp trên còn bây giờ còn có hiện tượng cấp trên nịnh dưới hay còn gọi là nịnh ngược, nhất là vào các dịp bỏ phiếu tín nhiệm, đánh giá cán bộ, chuẩn bị đại hội, bầu nhân sự ở các cấp, các ngành... Không chỉ cấp dưới trực tiếp nịnh thủ trưởng cấp trên mà còn nịnh gián tiếp qua vợ, con thủ trưởng. Không chỉ nịnh bằng lời lẽ ngon ngọt mà còn nịnh qua nhiều kênh, phương tiện, vật chất, cơ chế, chính sách… thực chất là hối lộ, tham nhũng. Thậm chí có trường hợp nịnh bằng chính thân xác mình hoặc thân xác của vợ con mình cho kẻ có quyền. Người đi nịnh "sáng tạo" ra không biết bao nhiêu cách, có thể nói đạt tới trình độ "nghệ thuật". Ngay cả trong hội nghị phê bình, kiểm điểm, vẫn có người nịnh thối như: “Trưởng ban có khuyết điểm rất lớn đó là coi thường sức khỏe của bản thân, làm việc quên cả giờ giấc”; “Khuyết điểm của thủ trưởng là thiếu quan tâm đến gia đình, suốt đêm ngày ở cơ quan và đi cơ sở”…
Một CCB phân tích tiếp: Mục đích của nịnh là vì mưu lợi cá nhân. Những người nịnh và được nịnh có thể bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, biến của công thành tư, xấu thành tốt… Nhân cách phẩm giá của họ không còn. Đạo lý nghĩa tình của họ cũng hết. Thực tế cho thấy, nịnh bợ là tiền đề của tham nhũng tiêu cực và thường gắn liền với tham nhũng tiêu cực, gây ra những hậu quả khôn lường cho xã hội. Người được nịnh cứ nghĩ đó là khen thật, gây ra tâm lý tự mãn, ảo tưởng. Những cán bộ, đảng viên chân chính xung quanh thấy vậy sẽ sinh ra chán nản, giảm ý chí phấn đấu, không thiết tha cống hiến. Chính vì vậy tôi đề nghị không thể để những người nịnh nọt trong cấp ủy khóa tới…
Sau khi nghe các hội viên phân tích, cả chi hội CCB thống nhất: Không nhận tiền “mừng tuổi” của đồng chí Chủ tịch UBND xã nhà.
Đỗ Phú Thọ