Được thành lập từ năm 2002, đến nay Đội Thanh niên xung kích (TNXK) thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), đã trở thành một lực lượng khá hùng hậu với 149 thành viên, trong đó trên 90% thành viên đã được rèn luyện trong môi trường quân đội và công an. Đặc biệt, có 12 thanh niên từng tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Trường Sa thân yêu, hoàn thành nhiệm vụ trở về với thành phố biển, được biên chế vào Đội TNXK và luôn hoàn tốt nhiệm vụ được giao.
Tuy được gọi với cái tên: Đội, nhưng TNXK Nha Trang được sinh hoạt và rèn luyện trong môi trường thuận lợi như có Đảng bộ gồm 53 đảng viên, Hội cựu chiến binh (33 hội viên), Đoàn TNCSHCM (40 đoàn viên), Công đoàn…tất cả đã hợp thành hệ thống chính trị chặt chẽ, đồng tâm, hiệp lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ và Chính quyền thành phố Nha Trang giao phó. Trong phạm vi chức năng được giao đảm bảo an ninh trật tự dọc tuyến bờ biển, công viên, giữ gìn, bảo vệ cảnh quan. Phối hợp với công an, quản lý đô thị…tuần tra xử lý các vi phạm về an ninh trật tự, bán hàng rong…và đảm bảo văn minh đô thị…TNXK Nha Trang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đông đảo du khách đến Nha Trang tham quan, nghỉ dưỡng cũng như người dân địa phương đánh giá cao.

TNXK Trạm số 3 tuần tra bằng xe đạp

Theo số liệu thống kê mới đây, Đội TNXK thành phố Nha Trang với ba tổ liên ngành, 5 tổ công tác thường xuyên, lập 7 trạm, 11 phân đội, liên tục tuần tra 24/24 giờ với tuyến đường dài hàng chục cây số (từ Lương Sơn đến Công viên Bạch Đằng). Chỉ tính riêng năm 2015, Đội TNXK Nha Trang đã xử lý hàng ngàn vụ việc. Theo đó, phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị lập gần 1.500 biên bản với mức xử phạt số tiền gần 250 triệu đồng…ngoài ra còn phối hợp với các lực lượng chức năng khác xử lý, thu nộp ngân sách nhà nước trên 2,5 tỷ đồng...
Ông Huỳnh Xuân Lộc, Chủ tịch Hội cựu chiến binh (Hội 487, trong TNXK) cho biết: “Hội CCB Thanh niên xung kích được thành lập năm 2004, đến nay đã có 33 hội viên, đa số hội viên đều còn trẻ, sức khỏe tốt, trong đó có 12 hội viên từng là Bộ đội Trường Sa hoàn thành nhiệm vụ trở về, luôn thể hiện tính gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, các hội viên có những đóng góp không nhỏ vào kết quả chung của toàn Đội
Vui mừng với những kết quả đạt được, nhưng ông Phùng Sâm, Đội trưởng đội TNXK thành phố Nha Trang còn trăn trở: “Được sự quan tâm sát sao của Thành ủy, UBND thành phố Nha Trang, sự phối hợp của các cấp, các ngành chức năng. Rất nhiều công việc được giao cho lực lượng chúng tôi, hình ảnh người thanh niên mặc trang phục đẹp đưa du khách qua đường, đôn đốc nhắc nhở người dân không ngồi hay đi vào trong thảm cỏ, bảo vệ môi trường, bắt giữ tội phạm…qua đó, nhận được sự cảm thông, chia sẻ, động viên của người dân và đông đảo du khách đến Nha Trang tham quan, nghỉ dưỡng… Tuy nhiên, điều anh còn em trăn trở đó là, dù đã không quản nắng mưa, tuần tra 24/24 giờ, mọi công việc đều mong muốn giải quyết thấu đáo, hợp tình, đạt lý. Nhưng nan giải nhất là xử lý người bán hàn rong. Các trường hợp này không ngần ngại dùng từ lời thô tục mắng nhiếc anh em, chống lại, thậm chí gọi nhóm kẻ xấu tuốt dao đâm vào lưng gây thương tích cho anh Lê Khắc Hiệp (tháng 6/2015) vừa qua, mới đây Tòa án đã tuyên phạt kẻ chống người thi hành công vụ nêu trên 9 tháng tù giam, nhưng với chúng tôi đây là những điều luôn cảm thấy trăn trở”.

*Đưa du khách qua đường.
*
Ông Bùi Thủ Đô (62 tuổi), một trong số những hộ dân tham gia kinh doanh ở đường Trần Phú ghi nhận: “Tôi đánh giá cao về các hoạt động của TNXK Nha Trang, nhờ có tổ chức này mà nhiều thanh niên hoàn thành nghĩa vụ, trong đó có những anh em đã làm nhiệm vụ nhiều năm ngoài đảo Trường Sa trở về có việc làm. Cùng với các lực lượng khác như công an, quản lý đô thị…tuần tra 24/24 giờ, qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tốt dọc tuyến đường và công viên bờ biển tuyệt đẹp của thành phố, đem lại sự bình yên cho du khách, cũng như các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch chung của địa phương”.
Với những kết quả nêu trên, năm 2015, Đội TNXK Nha Trang đề nghị UBND thành phố khen thưởng. Hội CCB Đội TN XK, được Thành hội Nha Trang công nhận đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc.
Công Thi