Theo phán quyết của HĐXX, bị cáo Hoàng Huy Hợp (22 tuổi) và Hoàng Văn Thảo cùng nhận 30 tháng tù treo về hai tội danh.

Trong nhóm 6 bị cáo còn lại bị khép tội gây rối trật tự công cộng, Đỗ Quang Linh (23 tuổi) bị phạt 14 tháng tù, Đỗ Văn Tú (18 tuổi) 12 tháng treo. Ba bị cáo Hoàng Hà Giang (28 tuổi), Lưu Trùng Dương (35 tuổi), Vũ Mạnh Hà (19 tuổi) mỗi người chịu 12 tháng tù cải tạo không giam giữ. Riêng Đinh Trí Mạnh (22 tuổi) nhận 12 tháng 29 ngày tù, đúng bằng thời hạn tạm giam.

Theo cáo buộc của VKS Hà Nội, chiều 10/6/2009, khoảng 5.000 cổ động viên Hải Phòng đi 40 ôtô các loại và hàng trăm xe máy đi đến sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ cho đội Xi măng Hải Phòng thi đấu với đội Thể Công.

Trước khi đi, Hợp và Thảo hô hào các cổ động viên mua pháo sáng để đốt cổ động. Khi trận đấu bắt đầu, Giang định đốt pháo nhưng sợ bị phát hiện nên đã hô to: "Có quả pháo đây, ai muốn đốt mở màn không?". Dương ở phía trước quay lại lấy pháo rồi giật dây kích nổ ném xuống khán đài.

Trong khi diễn ra trận đấu, các bị cáo đã chửi bới, đốt pháo sáng, ném gạch đá, giày dép xuống khán đài. Do tức tối vì đội bóng Hải Phòng bị thua, bị cáo Hà không chịu ra về mà lấy loa cùng một số cổ động viên đội Hải Phòng tiếp tục hò hét chứi bới lăng mạ và nhiều lần nhổ nước bọt về phía cảnh sát.

Một số bị cáo trên đường về Hải Phòng còn liên tục gây gổ. Khi đến phường Phúc Đồng, Long Biên, nhóm này hành hung người đi đường, chặn các phương tiện giao thông gây ùn tắc. Đám đông còn lao vào chửi bới, đấm đá, giật mũ và dùng gạch đá ném vỡ kính ôtô của cảnh sát và cột đèn tín hiệu giao thông.

Quỳnh Anh (TH)