Trong những năm qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Gia Lâm đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam đạt hiệu quả cao và tạo được sự đồng thuận của xã hội. Thường trực hội đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân hiểu rõ hơn về tác hại và hậu quả của chất độc da cam, cũng như những khó khăn trong cuộc sống của các nạn nhân da cam, qua đó kêu gọi sự quan tâm, giúp đỡ ủng hộ của cộng đồng một cách hiệu quả nhất.


Hội cũng đã tổ chức nhiều cuộc vận động rộng rãi các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương, phối hợp với trung tâm y tế huyện khám và cấp thuốc miễn phí, tạo nguồn cơ sở vật chất và tinh thần cho gia đình các nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm đã có 15 cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá hơn 100 triệu đồng. Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Sáng Tạo (Lại Hoàng, Yên Thường, Gia Lâm), bà Nguyễn Thị Xuân (Ninh Hiệp, Gia Lâm), Cụ Hách (37 Hàng Gà, Hà Nội), ông Ngọ (Phó ban liên lạc bộ đội Biên phòng), phòng y tế, hội CCB, công an huyện…

![](/Portals/0/NEWS_IMAGES/truongban/2014_8/635431744168663903_đc Đào Xuân Lụa phát biểu tại hội nghị.JPG)Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Lụa, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Gia Lâm gửi lời cám ơn chân thành nhất đến các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã ủng hộ, tạo điều kiện để Hội có thêm nguồn kinh phí hoạt động, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần chia sẻ với nỗi đau, sự khó khăn của các nạn nhân chất độc da cam. Trong thời gian tới Hội sẽ phối hợp cùng phòng Lao động thương binh xã hội tiến hành rà soát các đối tượng có công để mở rộng và giúp đỡ thêm nhiều nạn nhân da cam, đồng thời tăng cường công tác vận động bằng nhiều hình thức để có thêm kinh phí cho các hoạt động của hội, giúp các nạn nhân và gia đình vượt lên nỗi đau bệnh tật với tất cả ý chí, nghị lực để sống và lao động trong tình yêu thương của đồng đội và gia đình.
Hoàng Linh