Nữ quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 1 trong Lễ thượng cờ Việt Nam tại Bentiu, Nam Sudan.

Tại Hội nghị Ngành Quân y triển khai nhiệm vụ năm 2019 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên - Cục trưởng, Cục Quân y cho biết: Năm 2018, Ngành Quân y phát huy được sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu theo kế hoạch; trong đó một số nội dung hoàn thành xuất sắc, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất. Công tác phòng, chống dịch bệnh, quản lý, bảo vệ sức khỏe ngày càng được chú trọng, quân số khỏe toàn quân được giữ vững và vượt chỉ tiêu quy định. Đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, nội dung, giải pháp chiến lược về công tác Quân y, nhất là trong thực hiện chế độ BHYT toàn quân và bước đầu thực hiện tự chủ bệnh viện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và sự nghiệp Y tế đất nước. Nhất là công tác đối ngoại Quân y được mở rộng và ngày càng đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả. Điển hình như hoạt động bên lề Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 5, năm 2018, lần đầu tiên Quân y hai nước Việt Nam, Trung Quốc phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.415 người dân khu vực biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Thông qua hoạt động này, Quân y hai nước có dịp giao lưu, trao đổi học thuật, kinh nghiệm, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước. Cùng với đó, Quân y hai nước đang hoàn thiện Bản thỏa thuận hợp tác về Y học quân sự; chuẩn bị triển khai nội dung kết nghĩa giữa Bệnh viện Trung y, Tổng bệnh viện 301 Trung Quốc và Viện Y học cổ truyền Quân đội Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác giữa Quân y hai nước về đào tạo, chuẩn đoán điều trị, phòng chống các bệnh nhiệt đới, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm, học thuật.

Đối với các nước ASEAN, Quân y Việt Nam tham gia đầy đủ các Hội nghị những người đứng đầu Quân y các nước ASEAN, các cuộc họp của Trung tâm Quân y ASEAN. Hợp tác với Quân y nước bạn Lào là tiếp tục triển khai công tác kết nghĩa giữa một số đơn vị Quân y Việt Nam với Quân y bạn; tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Quân đội và cán bộ cao cấp của bạn; tiếp nhận học viên Quân y bạn sang học tập tại Việt Nam; đôn đốc triển khai kết nghĩa giữa Viện Y học Dự phòng Quân đội Việt Nam với Viện Phòng dịch và bồi dưỡng sức khỏe Quân đội bạn. Tiếp nhận đào tạo học viên Quân y và tiếp nhận điều trị bệnh nhân của Quân đội Hoàng gia Campuchia. Hợp tác Quân y với Mianma; tiếp nhận 6 học viên sang đào tạo ngắn hạn chuyên Ngành Bỏng tại Việt Nam.

Từ ngày 18-7 đến 11-8-2018, Quân y Việt Nam tham dự Hội thao quốc tế về nội dung Tiếp sức Quân y tại Liên bang Nga. Kết quả Đoàn Quân y Việt Nam đứng thứ 6/9 nước tham gia; trong đó một số nội dung đạt điểm cao như: Bắn súng ngắn dành cho bác sĩ nam, chuyên ngành bác sĩ nam. Đây là lần đầu tiên tham dự, nhưng Quân y Việt Nam để lại nhiều hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp với tuyển thủ các nước về tinh thần thi đấu, khắc phục khó khăn. Cũng trong năm 2018, Quân y Việt Nam sang thăm, làm việc với Quân y Nhật Bản; hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy ký kết Bản thỏa thuận hợp tác giữa quân y hai nước; triển khai ký kết Bản thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 và Bệnh viện Juntendo, Học viện Quân y và Đại học Juntendo của Nhật Bản. Quân y hai nước Việt Nam, Cu-ba tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác theo tinh thần bản thỏa thuận đã ký giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung trong Biên bản thỏa thuận hợp tác Quân y giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp, triển khai xây dựng Dự án hợp tác nghiên cứu về bệnh viêm nhiễm do vi khuẩn. Đối với Ủy ban Quân y quốc tế, sau khi là thành viên, Quân y Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban, Đoàn Quân y Việt Nam tham dự Hội nghị Quân y khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Tehran (I ran).

Sau hơn 1 năm chuẩn bị, ngày 1-10-2018, Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 của Quân y Việt Nam chính thức lên đường làm nhiệm vụ GGHB Liên Hợp quốc tại phái bộ Nam Xu-đăng. Đến cuối tháng 12-2018, Bệnh viện đã khám, chữa bệnh cho hơn 100 bệnh nhân, phẫu thuật thành công 1 ca mổ khó và triển khai thành công 1 ca tải thương đường không. Ngày 26-11-2018, Ngài Jean Pierre Lacroix - Phó tổng thư ký LHQ phụ trách các hoạt động GGHB LHQ gửi thư cho Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại LHQ, đã đánh giá cao và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ nước ta trong công tác triển khai thành công và nhanh chóng Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Xu-đăng.

Trường Sơn