Theo nhiều nguồn tin từ trinh sát ngoại tuyến và quần chúng báo về hé lộ một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Mường Mày đi Huổi Hịa (Lào) qua khu vực biên giới huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, các trinh sát BĐBP Điện Biên đã bí mật bám nắm, theo dõi. Nhưng để tiếp cận đường dây, đối tượng là cả một quá trình vô cùng khó khăn, phức tạp, bởi vì chúng tính toán rất kỹ lưỡng, khép kín, phân công từng khâu từ vận chuyển, “giao dịch” cho đến canh đường và đặc biệt là bọn chúng chuyên mang theo vũ khí “nóng” trong người.
Đầu tháng 5-2018, qua công tác trao đổi thông tin với lực lượng An ninh tỉnh Phong Sa Lỳ, BĐBP Điện Biên nắm được tại bản Huổi Hịa, cụm bản Huổi Mức, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ có nhiều đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Trong đó nổi lên là các đối tượng gồm Thào Sười (sinh năm 1984), Nang Nui (sinh năm 1988), Nang Dên (sinh năm 1996). Từ những nguồn tài liệu tin cậy, BĐBP Điện Biên và lực lượng An ninh tỉnh Phong Sa Lỳ tổ chức nhóm họp để nhận định, đánh giá về hoạt động của các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Qua đó khẳng định đối tượng Thào Sười là chủ mưu, cầm đầu. Hoạt động của đường dây này chuyên thu mua, gom ma túy ở các vùng lân cận, đưa về huyện Mường Mày, sau đó vận chuyển qua biên giới vào tỉnh Điện Biên tiêu thụ.
Trước tình hình trên, BĐBP Điện Biên phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống MTTP miền Bắc, Cục Phòng chống MTTP-BĐBP và lực lượng An ninh tỉnh Phong Sa Lỳ thống nhất xác lập chuyên án mang bí số 032 LV, đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Thào Sười cầm đầu.

Đánh án lúc giờ “G”
Từ những thông tin ít ỏi, các trinh sát phân tích, đánh giá các hoạt động của nhóm đối tượng này, Ban Chuyên án nhận định đây chưa phải là “mẻ lưới” lớn. Đầu tháng 6-2018, thông qua những lần chạm mặt với Thào Sười, các trinh sát nắm được bọn chúng chuẩn bị có cuộc “giao dịch” ma túy lớn với “đối tác” là người Việt Nam.
Xét thấy thời cơ đã đến và có đủ điều kiện thuận lợi để phá án bắt toàn bộ các đối tượng, tang vật, phương án phá án được ấn định; các trinh sát chia thành 4 tổ mật phục luồn sâu, chặn hậu tại các điểm mà các đối tượng rút chạy. Đúng theo kế hoạch dự định, vào hồi 7 giờ 15 phút, ngày 11-6-2018, tại địa phận bản Huổi Hịa, cụm bản Hua Mức, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, các đối tượng Thào Sười, Nang Nui và Nang Dên lần lượt xuất hiện và di chuyển về hướng phục kích của các trinh sát. Thấy có động, các đối tượng tháo chạy toán loạn; nhưng vòng “kim cô” đã được siết chặt, các đối tượng cố vùng vẫy, thậm chí liều lĩnh mở “đường máu” để thoát thân đều bị các trinh sát phản đòn khống chế. Khám xét nhanh, các trinh sát thu giữ tang vật gồm 10 bánh hê-rô-in, 31.000 viên ma túy tổng hợp dạng đá, 2kg thuốc phiện, 1 súng tạt ma, 3 súng tự chế, 5 triệu đồng, 390.000 kíp Lào và một số tang vật khác có liên quan.
Đại tá Lê Bá Long - Trưởng phòng Phòng, chống MTTP-BĐBP Điện Biên, người trực tiếp chỉ huy Chuyên án cho biết: “Đây là chuyên án diễn ra nhanh chóng, là cuộc đối đầu “cân não” giữa lực lượng đánh án và nhóm tội phạm ma túy hết sức nguy hiểm, chỉ cần một sai sót nhỏ chuyên án sẽ thất bại. Chuyên án 032 LV kết thúc thắng lợi là do nhiều yếu tố, đặc biệt là việc triển khai tốt công tác trinh sát, nắm chắc mọi di - biến động của đối tượng, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng nên trận đánh diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đạt được kết quả như mong đợi”.
Bài và ảnh: Xuân hoàng
Box: Bắt giữ 3 đối tượng, thu 10 bánh hê-rô-in, 31.000 viên ma túy tổng hợp, 2 kg thuốc phiện, 1 khẩu súng tạt ma, 3 khẩu súng tự chế và nhiều tang vật khác, đó là thành công của Chuyên án mang bí số 032 LV do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Điện Biên phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (MTTP) miền Bắc, Cục phòng, chống MTTP - BĐBP Việt Nam và Sở An ninh tỉnh Phong Sa Lỳ (CHDCND Lào) đấu tranh triệt phá vào ngày 11-6-2018.