Kon Tum là tỉnh cực Bắc của Tây Nguyên, thuộc vùng Ngã ba biên giới, giáp hai nước bạn Lào và Campuchia. Kon Tum có 1 thành phố và 9 huyện, dân số khoảng 500.000 người của 42 dân tộc anh em và người nước ngoài cùng sinh sống. Tỉnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, xây dựng, nông, lâm nghiệp và dịch vụ. Năm 2013 thu ngân sách tỉnh đạt khoảng 1.800 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 100 triệu đô la. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.
Hội CCB tỉnh có gần 16.000 hội viên, sinh hoạt tại hầu khắp các thôn làng, tổ dân phố. Năm 2015, Hội lấy trọng tâm là giúp nhau sản xuất, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương và hoạt động tình nghĩa. Các cấp Hội nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH cho hội viên vay vốn dư nợ trên 143 tỷ đồng. Cùng với nguồn vốn giải quyết việc làm củaT.Ư Hội đạt 892 triệu đồng cho hàng nghìn lượt hội viên vay phát triển sản xuất kinh doanh. Các Huyện hội và cơ sở mở nhiều lớp tập huấn cho gần 400 lượt hội viên về sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giảm nghèo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Tiêu biểu là 20 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã, trên 650 trang trại do CCB thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả. Hội CCB xã Đắk Hà (huyện Tư Mơ Rông) có 77 hội viên vay vốn hơn 1,8 tỷ đồng, chủ yếu để trồng và chăm sóc cà phê, bời lời, chăn nuôi bò, heo. Nhờ đó, hầu hết gia đình hội viên đều có vườn cà phê, bời lời, 50 gia đình nuôi trâu, bò với trên 150 con, 65 hộ hội viên có vườn rau xanh...
Các cơ sở Hội tích cực huy động nhiều nguồn tài trợ và vận động hội viên đóng góp xây dựng 14 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” và sửa chữa 1 căn nhà khác cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 800 triệu đồng. Đồng thời tập trung 200 triệu đồng vốn hỗ trợ nuôi bò sinh sản để giúp gia đình hội viên nghèo phát triển kinh tế. Điển hình là Thành hội Kon Tum vận động cán bộ, hội viên xây mới một căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 200 triệu đồng. Huyện hội Sa Thầy ủng hộ hơn 20 triệu đồng xây dựng một nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Hội CCB huyện Đăk Tô hỗ trợ xây dựng một “Nhà tình thương” gần 4 triệu đồng… Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới, Hội CCB các cấp vận động hội viên hiến gần 3.000m2 đất, đóng góp 4.000 ngày công lao động; xây dựng hằng chục ki-lô-mét đường nông thôn, nạo vét 3 km kênh mương nội đồng... Trong đó Huyện hội Ngọc Hồi hiến 2.150m2 đất, góp 3.624 ngày công, 102 triệu đồng để làm 9km đường nông thôn. Huyện hội Sa Thầy hiến 39m2 đất, 372 triệu đồng. Huyện hội Đăk Hà góp 50 triệu đồng, 120 ngày công làm đường nông thôn và sửa nhà cho hội viên. Huyện hội Đăk Tô góp 600 ngày công. Huyện hội Kon Rẫy tham gia 450 ngày công… CCB các xã Hòa Bình, Ia Chim (TP Kon Tum), Diên Bình, Tân Cảnh (huyện Đăk Tô), Đăk La (huyện Đăk Hà)… đã góp phần để xã về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2015. Đồng thời toàn tỉnh có 205 hộ hội viên xóa được nghèo; giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 15,16% (năm 2014) xuống 14,73%. Gia đình hội viên cận nghèo giảm còn 783 hộ.
Xương Giang