Cùng với quân và dân Nam Bộ, các tầng lớp nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu sôi sục không khí chuẩn bị kháng chiến. Lực lượng vũ trang tập trung của tỉnh được hình thành mang tên Chi đội Cộng hòa vệ binh. Lực lượng tham gia gồm phần lớn là các đội viên thanh niên tự vệ, thanh niên tiền phong, thanh niên xung kích hăng hái và một bộ phận lính khố xanh, lính khố đỏ giác ngộ cách mạng. Ngoài ra, lực lượng vũ trang được hình thành khắp các thôn ấp, làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự thôn xóm, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng đánh thực dân Pháp trở lại tái chiếm…
Ngày 27-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào miền Nam khẳng định quyết tâm kháng chiến của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta, chỉ rõ mục tiêu chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Người nêu cao lẽ sống “Thà chết tự do hơn sống nô lệ”. Đáp lời kêu gọi của Người, nhân dân Nam Bộ trong đó có nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu vùng dậy dũng cảm đánh trả, làm thất bại âm mưu của địch, tạo điều kiện để ta củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng chế độ mới, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến toàn quốc. Tháng 2-1946, thay mặt Chính phủ và đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Nam Bộ danh hiệu vẻ vang “Thành đồng Tổ quốc”.
Ngày nay, qua 30 năm đổi mới, xây dựng và phát triển, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn kiên trì mục tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt, những năm gần đây, các ngành kinh tế của tỉnh đã và đang chuyển dịch đúng hướng: mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch. 6 tháng đầu năm 2016, tỉnh đạt được kết quả khả quan: GRDP trừ dầu khí tăng 5,74%, sản xuất công nghiệp tăng 7,25%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 6,8%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,1%. Đã có 13 xã được công nhận xã nông thôn mới... Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa... được triển khai đồng bộ, chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện. Riêng về bến cảng, trên địa Bà Rịa-Vũng Tàu có 57 bến cảng được quy hoạch, trong đó đã đưa vào khai thác 28 bến cảng, với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD, tổng công suất khoảng 98 triệu tấn hàng hóa/năm và tổng chiều dài cầu bến 11,6km. Cùng với bến cảng, tỉnh có 148 dự án đầu tư du lịch đang triển khai với quy mô lớn, từ vài trăm triệu đến vài tỷ USD/dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 35.000 tỷ đồng và khoảng 11.966 triệu USD.
Hội CCB TP. Vũng Tàu có trên 4.000 hội viên. Đến cuối năm 2015 Hội có 215 gia đình hội viên được công nhận làm kinh tế giỏi. Qua khảo sát có hơn 2.600 gia đình ở mức sống khá trở lên, Thành hội không có hộ CCB nghèo. Các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho 609 gia đình hội viên vay vốn sản xuất kinh doanh với số tiền 13,112 tỷ đồng. Hội viên quyên góp tặng 58 sổ tiết kiệm trợ vốn đồng đội trị giá 1,73 tỷ đồng. Đồng thời, Hội phối hợp với nhà trường, Đoàn thanh niên, công an, quân sự tổ chức nói chuyện truyền thống cho trên 10.000 học sinh, sinh viên, thanh niên của 14 trường học và các chi đoàn tổ dân phố, thôn làng; tham gia tuần tra, trực chốt 650 buổi với 1.850 lượt hội viên giữ gìn an ninh trật tự… Qua các phong trào, Thành hội có 19 tập thể và 40 cá nhân được khen thưởng.
Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành lập năm 2004 là địa phương thành lập Hội Doanh nhân CCB sớm nhất của cả nước, do CCB Nguyễn Đức Lạc làm Chủ tịch. Năm 2015, với 58 hội viên, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp CCB vẫn chủ động khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo duy trì hoạt động hiệu quả. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp khoảng 1.150 tỷ đồng. Công tác từ thiện xã hội được Hội duy trì thường xuyên, trị giá trên 820 triệu đồng. Hội còn huy động hơn 1.000 suất quà, trị giá 400 triệu đồng tặng gia đình nghèo và gia đình CCB khó khăn; tặng 2 căn nhà Nghĩa tình đồng đội tại huyện Long Điền và TP. Vũng Tàu, trị giá 100 triệu đồng cùng các vật dụng khác; hỗ trợ Hội nghị kinh tế CCB toàn quốc 200 triệu đồng. Riêng đồng chí Nguyễn Đức Lạc nhận phụng dưỡng trọn đời 3 mẹ VNAH ở Tây Ninh, mức phụ cấp 300.000 đồng/tháng; hỗ trợ 150 suất quà nhân dịp Tết Bình Thân trị giá 60 triệu đồng...
Năm 2016, Hoạt động của Hội CCB Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung và Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh nói riêng, tiếp tục gặt hái những thành quả tích cực. Hào khí ngày Nam Bộ kháng chiến sáng mãi trên quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trường Sơn