Năm 2002, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kết luận: Giải quyết hậu quả chất độc da cam/đi-ô-xin là vấn đề lâu dài, nhưng cũng là vấn đề rất cấp bách hiện nay. Nhà nước ban hành và hoàn thiện nhiều chế độ, chính sách, dành những khoản chi phí lớn để chăm sóc sức khỏe nạn nhân, phục hồi môi trường sinh thái. Chính phủ dành một khoản Ngân sách chi trả trợ cấp hằng tháng cho hơn 200.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; có hơn 50% số hộ gia đình có người tàn tật và nạn nhân chất độc da cam được hưởng chế độ bảo hiểm y tế hoặc khám, chữa bệnh miễn phí… với số tiền trợ cấp hằng năm tới hàng nghìn tỷ đồng…
Để huy động tiềm năng của xã hội, của các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài, tạo mọi điều kiện giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam và gia đình hòa nhập cộng đồng xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 10-1-2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam (VAVA) được thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, giáo dục, động viên nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn vươn lên, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống và thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của người công dân. Tính đến tháng 12-2015, tổ chức Hội đã thành lập ở 61/63 tỉnh, thành với 360.000 hội viên. Tổ chức hội các cấp ngày càng được cấp ủy, chính quyền quan tâm, nhân dân ủng hộ; hoạt động của hội ngày càng có chiều sâu, hiệu quả, uy tín của hội ngày càng được nâng cao. Thông cảm và chia sẻ nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, thông qua tổ chức Hội, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ vật chất và tiền của trị giá 450 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 27 trung tâm bảo trợ xã hội ở 27 tỉnh, thành phố với kinh phí khoảng 105 .000 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 500.000 ngôi nhà cho nạn nhân (khoảng 150 tỷ đồng)…
Cùng với Đảng, chính quyền, cả cộng đồng cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin. Những việc làm trên có ý nghĩa thiết thực, góp phần xoa dịu mỗi đau, giảm bớt khó khăn cho nạn nhân và gia đình họ, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp.
Bài và ảnh: Quang Vinh