Nhà máy Z176: Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế

Công nhân Nhà máy Z176 kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng

Thực hiện chủ trương của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, tự chủ và hiện đại, Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã đầu tư những dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại; ứng dụng kỹ thuật sản xuất các mặt hàng kinh tế vào quốc phòng và ngược lại. Nhờ đó, Nhà máy vừa đáp ứng sản xuất các mặt hàng quốc phòng cho quân đội, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Ngay từ đầu giờ sáng, phân xưởng dệt may của Nhà máy Z176 đã rền vang tiếng máy, công nhân đã có mặt tại các vị trí trong dây chuyền sản xuất túi siêu thị. Do đơn đặt hàng nhiều, yêu cầu giao nhanh trong thời gian gấp của Tập đoàn Ikea, Thụy Điển, nên ai cũng tập trung cao độ cho công việc. Điều rất đáng ghi nhận là trong một phân xưởng rộng lớn nhưng số lượng công nhân rất ít. Mỗi vị trí chỉ có từ 1-2 công nhân. Dẫn chúng tôi tham qua quy trình vận hành, sản xuất túi xuất khẩu, Thượng úy Trần Hữu Huyên - Kỹ thuật viên phân xưởng của Nhà máy Z176 giới thiệu: “Đầu vào của máy này chính là cuộn may dệt. Sau đó đi qua hệ thống dán tem bằng máy tự động dán và sau đó là dán quai. Một túi này gồm hai quai ngắn và quai dài. Máy sẽ tự động dán quai ngắn và quai dài. Đến công đoạn cuối cùng là tạo phom thành túi và đưa ra thành phẩm”.

Nếu như trước đây, khi chưa có dây chuyền công nghệ này, thì việc sản xuất ra một chiếc túi phải tốn rất nhiều thời gian, nhiều công đoạn. Từ việc khâu túi, dán tem, gắn quai cơ bản là làm thủ công, mỗi phân xưởng đảm nhiệm một khâu, túi được vận chuyển qua lại giữa các phân xưởng nên tốn nhiều thời gian, nhân công và không bảo đảm sự đồng đều về chất lượng. Từ 700 người may thủ công nay chỉ còn 20 công nhân là đã có thể điều hành, quản lý vận hành dây chuyền sản xuất. Tất cả các công đoạn được rút ngắn, tất cả các công việc được thu gọn. Giờ đây, công nhân chỉ việc đưa phôi vải vào là máy sẽ tự động dán tem, gắn quai và sau đó tạo hình đúng kích thước theo yêu cầu.

Chúng tôi gặp anh Lương Văn Đức - Máy trưởng Phân xưởng A7 khi anh đang chăm chú quan sát để theo dõi từng sản phẩm mới hoàn thành. Chỉ một chi tiết nhỏ sai sót sẽ được anh điều chỉnh để chuẩn hóa sản phẩm. Anh cho biết:“Dựa theo đường túi ra, nếu thấy sai kích thước thì sẽ chỉnh ngay. Khi kiểm túi thấy sai số thì mình mới chỉnh thông số trên bảng điều khiển. Ví dụ như túi bị lệch miệng thì mình sẽ bấm thông số trên bảng để cho nó bằng nhau”.

Sau đại dịch Covid-19 và các cuộc chiến tranh, xung đột diễn ra gần đây khiến cho chuỗi cung ứng vật tư trên toàn thế giới bị đứt gãy chưa thể nối lại. Khó khăn, khan hiếm về nguồn vật liệu, thị trường xuất khẩu đặt hàng đang là thách thức đối với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, Nhà máy Z176 vẫn giữ vững được thương hiệu trên thị trường. Hiện nay, sản phẩm của Nhà máy đã có mặt tại 31 quốc gia, trong đó có nhiều thị trường khó tính, yêu cầu khắt khe về môi trường như châu Âu và Mỹ. Nhà máy được Tập đoàn Ikea của Thụy Điển xếp hạng “Nhà cung cấp ưu tiên”; Tập đoàn Decathlon của Pháp xếp hạng A. Điều đó khẳng định chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng của Nhà máy đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Thượng tá Hoàng Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Nhà máy Z176 cho biết: “Bám sát chủ trương xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, Nhà máy Z176 tập trung nghiên cứu, khai thác dây chuyền thiết bị hiện đại để bảo đảm vừa sản xuất mặt hàng quốc phòng vừa phục vụ tốt mặt hàng dân sinh và xuất khẩu. Điều này giúp bảo đảm việc làm cho người lao động. Các sản phẩm quốc phòng như  lưới ngụy trang, sơn ngụy trang, bao cát công sự, sản phẩm áo ngụy trang ảnh nhiệt cho bộ đội... được sản xuất với chất lượng ổn định. Vừa qua Nhà máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất áo K23 phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đưa vào trang bị cho toàn quân. Kỹ thuật sản xuất các sản phẩm xuất khẩu được chúng tôi ứng dụng cho sản xuất các sản phẩm quốc phòng và ngược lại”.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về các mặt hàng quốc phòng và kinh tế. Nhà máy Z176 đang tích cực triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các công đoạn kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, số hóa quy trình quản lý và thực hiện chuyển đổi xanh trong sản xuất. Đồng thời, liên tục cải tiến về kiểu dáng, chất liệu, kích thước sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng thị trường. Qua đó, Nhà máy Z176 đang nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của Quân đội và nền kinh tế đất nước.

Trường Giang