Trước tình trạng các nhà hàng tại khu vực chùa Hương bày bán, treo móc động vật, quảng cáo bán thịt động vật hoang dã..., Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu Chủ tịch huyện Mỹ Đức tăng cường lực lượng kiểm tra, không để tình trạng này tiếp diễn. Ông Sửu yêu cầu UBND huyện có biện pháp xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân vi phạm.

Nếu cửa hàng, hộ kinh doanh nào còn treo móc động vật thì thu hồi ngay giấy phép hoặc đăng ký kinh doanh và không cho phép bán hàng tại khu vực chùa Hương. Để phối hợp với địa phương, UBND thành phố cũng giao Công an thành phố và các sở ngành chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý.

Theo ghi nhận, từ nhiều năm qua, cứ đến mùa lễ hội, nhiều cửa hàng ăn uống lại xẻ thịt, treo móc động vật, quảng cáo động vật hoang dã dọc từ bến đò lên lối chùa Thiên Trù, gây phản cảm đối với du khách tới thăm chùa Hương. UBND Hà Nội và trước đó là UBND tỉnh Hà Tây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nhiều lần chỉ đạo xử lý, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Theo Vnexpress

(TH)