Nhà giáo, nhà báo, nhà “tuyên giáo” Hồ Bá Vinh

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh phát biểu tại Hội CCB tỉnh Bình Định.

Gọi Thiếu tướng Hồ Bá Vinh Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội CCB Việt Nam là nhà giáo và nhà báo đều đúng cả vì anh đã có nhiều năm làm báo và nay vẫn thường xuyên viết báo và đứng trên bục giảng. Đặc biệt, như duyên nợ, anh gắn bó chặt chẽ với Ngành Tuyên giáo từ những ngày công tác trong quân đội và giờ đây vẫn hết lòng, hết sức với công việc này.

Tham gia đánh giặc nhiều năm

Tháng 8-1976, chàng học sinh Hồ Bá Vinh chia tay những người thân yêu, tạm biệt mái trường yêu dấu, tạm gác ước mơ cháy bỏng vào giảng đường đại học, tạm biệt quê hương “khoa bảng” Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An, tòng quân lên đường nhập ngũ. Sau những tháng ngày huấn luyện vất vả tại Con Cuông, Nghệ An, anh cùng đơn vị hành quân vào chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, rồi giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng vô cùng gian lao, khốc liệt. Trong dòng nhật ký cuối năm 1979, anh viết: “Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, hai người bạn thân thiết ở với con ngày ấy và bao đồng đội, đồng hương khác đã ngã xuống nơi chiến trường. Còn con, cũng không còn điều kiện để về đi học như mong ước, vì đơn vị tiếp tục nhận nhiệm vụ hành quân lên bảo vệ biên cương phía Bắc của Tổ quốc”. Vậy là anh lại tiếp tục tham gia chiến đấu ở mặt trận nóng bỏng Vị Xuyên - “Lò vôi thế kỷ”.

Từ biên giới phía Bắc, anh về mặt trận mới - mặt trận tư tưởng văn hóa, với vai trò của người làm báo, xung kích trên lĩnh vực bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Anh đã có nhiều năm công tác ở Chương trình Phát thanh QĐND rồi làm Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, trực tiếp cầm vũ khí mới, đó là ngòi bút, phương tiện làm báo và truyền lửa nhiệt tình cách mạng qua các bài giảng.

Làm việc gì đều gương mẫu

Sau 42 năm phục vụ Quân đội, tháng 5-2019, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh tham gia công tác Hội, đảm nhiệm các cương vị Phó trưởng Ban, Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam. Chủ trì cơ quan tham mưu, giúp Thường trực T.Ư Hội lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và thực hiện một số chương trình phối hợp với các ban, bộ, ngành T.Ư, phẩm chất “gương mẫu” trong anh luôn thể hiện rõ nét trên từng cương vị công tác.

Trong công tác quản lý, điều hành cơ quan, anh luôn đau đáu suy nghĩ và hành động để nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác tuyên giáo và các nhiệm vụ được giao. Anh bàn bạc cùng với tập thể lãnh đạo Ban, đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; phương châm hành động là: “Tham mưu nhanh, đúng, trúng”; “chỉ đạo, hướng dẫn ngắn gọn, cụ thể, dễ thực hiện”; “phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất”; “phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành”. Biện pháp là xây dựng và duy trì nền nếp Quy chế làm việc và quản lý nội bộ của Ban để tăng cường mối đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chuyên viên; xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể hàng năm, hàng tháng, hàng tuần hoặc trong từng nhiệm vụ để cán bộ chủ động. Các buổi họp Chi bộ, sinh hoạt Ban thường kỳ, đột xuất, trên cơ sở phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ huy, anh phát biểu chỉ đạo “ngắn, gọn, rõ” từng người, từng việc. Triển khai công việc chung, anh thường xuyên theo dõi, nhận định đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn; chủ động gần gũi, trao đổi, định hướng, bồi dưỡng, khuyến khích, động viên để từng cán bộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Đó là động lực quan trọng để những năm qua, Ban Tuyên giáo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tham mưu, đề xuất xây dựng Hội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; giáo dục, tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Đảng, của dân tộc, của Hội sôi nổi; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; phối hợp thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen.

Những công việc do anh trực tiếp đảm nhiệm, phẩm chất “gương mẫu” thật nổi bật. Không chỉ dành nhiều thời gian chuẩn bị nội dung, anh tranh thủ tập luyện thật kỹ lưỡng, chỉn chu, hạn chế những sai sót. Làm báo cáo viên, giới thiệu các chuyên đề về Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII hoặc thông báo nhanh về các nghị quyết Hội nghị T.Ư Đảng, anh đều lựa chọn, giới thiệu, làm sâu sắc những nội dung quan trọng, những điểm mới, giúp cho cán bộ T.Ư Hội, cán bộ Hội CCB các tỉnh, thành phố “dễ hiểu, dễ nhớ” và “dễ liên hệ” để đưa nhanh nghị quyết của Đảng, của Hội vào cuộc sống. Được giao chủ trì các nhiệm vụ xây dựng Phòng truyền thống; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống và Đại hội Hội CCB Việt Nam; đề án “Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng trong giai đoạn mới”; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy T.Ư Hội... anh đều tranh thủ thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ nghiên cứu, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức triển khai thực hiện bài bản, khoa học, bảo đảm đúng thời gian, chất lượng, hiệu quả cao. Được tín nhiệm giao làm công tác tổ chức các kỳ Đại hội, Đại hội thi đua toàn quốc Hội CCB, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, các cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện CCB, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước... Anh thể hiện phong thái đĩnh đạc, tuyên bố lý do khúc triết, giới thiệu đại biểu chuẩn xác, giọng nói truyền cảm, để lại ấn tượng sâu sắc trong các đại biểu tham dự, cùng đông đảo CCB và khán thính giả theo dõi qua truyền hình, phát thanh trực tiếp. Đại tá Bùi Vũ Tấn - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Kiên Giang từng trao đổi: “Anh Hồ Bá Vinh là tấm gương về sự chuẩn mực trong mọi công việc mà chúng tôi đang học tập, noi theo”.

Phát huy vai trò gương mẫu

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn Hội CCB Việt Nam đang khẩn trương thực hiện Kết luận số 121-KL/TW của T.Ư Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của T.Ư Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Cơ quan T.Ư Hội đã sắp xếp, kiện toàn các tổ chức theo yêu cầu. Ban Tuyên giáo hợp nhất với Ban Kinh tế thành Ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội CCB các cấp thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và chuẩn bị đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhiệm vụ nhiều, yêu cầu cao, khó khăn còn tác động, nhưng chúng tôi tin tưởng Thiếu tướng Hồ Bá Vinh sẽ tiếp tục phát huy vai trò “gương mẫu” trong mọi hoạt động, để quản lý, điều hành Ban Tuyên giáo - Phong trào làm tốt công tác tham mưu, giúp Ban Chấp hành, trực tiếp là Thường trực T.Ư Hội lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới, thực hiện hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt chính trị, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc trong mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Nguyễn Hữu Mạnh - Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội CCB Việt Nam