Thất bại là điều vô cùng đáng tiếc cho tay vợt người Việt Nam, song việc giành huy chương đồng thế giới là điều nằm ngoài mong đợi của Tiến Minh cũng như người hâm mộ Việt Nam.

Trước giải đấu này diễn ra, ít ai nghĩ rằng Tiến Minh có thể đi sâu khi mà rơi vào nhánh đấu không hề dễ dàng chút nào, với sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu là Long Chen (số 2 thế giới), Boonsak Ponsana (4), Jorgensen (9) và đặc biệt là tượng đài sống Lin Dan – người đã từng giành được 4 danh hiệu vô địch thế giới.

Tuy nhiên, sau chặng đường đầy khó khăn, Tiến Minh đã thẳng tiến một mạch đến bán kết và chỉ chịu gục ngã trước tay vợt nước chủ nhà Lin Dan.

Ở trận bán kết diễn ra chiều nay, Tiến Minh đã nhập cuộc khá tự tin ngay khi trận đấu được bắt đầu. Tuy nhiên, Lin Dan đã cho thấy vì sao người ta gọi anh là tượng đài song khi thi đấu công thủ toàn diện.

Tay vợt người Trung Quốc luôn đặt Tiến Minh rơi vào thế rượt đuổi, trước khi vượt lên để giành chiến thắng 21-17 ở set đấu đầu tiên.

Sang set 2, Tiến Minh chỉ duy trì được sự cân bằng đến điểm số 6-6 trước khi bị Lin Dan gia tăng cách biệt với khoảng cách lớn. Ở đường cầu cuối cùng, Tiến Minh đã đánh không qua lưới, đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 15-21.

Với thất bại này, Tiến Minh đã kết thúc giải cầu lông vô địch thế giới bằng một chiếc huy chương đồng – một thành tích đáng tự hào. Không những thế, thành tích này giúp anh vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới BWF.

Theo Vietnam+