Ngày 13/1/2010, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đình Thuần và 22 đồng phạm trong vụ “rút ruột” dự án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước (Đề án 112)

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm Trưởng ban Điều hành Đề án 112 Vũ Đình Thuần cùng 19 cán bộ khác cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Phó giám đốc Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ Lương Cao Sơn, Tổ trưởng Tổ đào tạo Ban điều hành đề án Nguyễn Cát Hồ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp Nguyễn Đức Giao... cũng nằm trong số này.

Ba người khác là Lương Cao Phi (cán bộ Nhà xuất bản Xây dựng), Lương Cao Phong (Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Tư vấn thông tin, Công ty Tin học Xây dựng) và cán bộ Nhà xuất bản Bản đồ Công Tuấn Hải bị cáo buộc “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Đề án 112 là một trong những vụ án trọng điểm liên quan đến tham nhũng bị phát hiện từ năm 2007 đã chậm tiến độ xử lý do quá trình điều tra phải trả đi trả lại, yêu cầu bổ sung nhiều lần. Tất cả các mục tiêu của đề án trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng bị đánh giá đều “phá sản” do tổ chức lỏng lẻo, tiêu cực, tư lợi. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ủy quyền cho Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội tham gia, giữ quyền công tố tại phiên tòa. Chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố, Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính ngồi ghế chủ tọa

Chí Đức