Cơ quan công tố xác định, năm 2003, Trần Văn Tè (nguyên chủ tịch UBND xã Đông Thạnh) đã giới thiệu vợ chồng Hà Văn Hòa và Trần Thị Hà (nguyên giám đốc và phó giám đốc công ty Thành Phát) với Nguyễn Văn Khỏe. Từ đó, với tư cách là chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, ông Khỏe đã nhiều lần ký và chỉ đạo cho cấp dưới xác nhận không đúng thực tế giúp cho vợ chồng Hà qua mặt các cơ quan chức năng trong quá trình xin và được phê duyệt dự án sử dụng đất tại xã Đông Thạnh, Hóc Môn. Để “lại quả”, vợ chồng Hà đã nhiều lần chi tiền, quà và những lợi ích vật chất khác cho chủ tịch.

Cụ thể, trong thời gian giúp vợ chồng Hòa xin duyệt dự án, bị cáo Khỏe đã nhiều lần bắt Hòa đưa đi chơi ở Vũng Tàu, trả mọi chi phí. Đến các dịp lễ tết hay đi công tác, vợ chồng Hòa cũng phải “biếu” chủ tịch rất nhiều tiền. Tuy nhiên, Khỏe chỉ nhận đã “bỏ túi” 10.000 USD và 30 triệu đồng. Đến tháng 6/2005, Khỏe tiếp tục vay của vợ chồng Hòa 700 triệu đồng nhưng tại tòa “cựu” chủ tịch đã bác bỏ. Nhưng căn cứ vào lời khai của những người liên quan và các chứng cứ khác đã chứng tỏ bị cáo có nhận số tiền trên. Theo VKS, các hành vi trên của bị cáo Khỏe đã phạm vào tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cũng trong thời gian quyết định phê duyệt cho Thành Phát xin dự án và “làm ngơ” cho vợ chồng Hòa san lấp đất, bán nền trái pháp luật, Khỏe đã nhận của vợ chồng Hòa 400 triệu đồng thông qua Đặng Công Danh (nguyên giám đốc công ty Danh Khoa). Tiếp đó, trong một lần đi Vũng Tàu “du hí”, Khỏe “ra giá” với Hòa khi nào có quyết định thuận cho Thành Phát làm dự án thì phải mua cho mình chiếc xe Lexus trị giá trên 3 tỷ đồng. Đến năm 2006, Khỏe nhắc lại “món nợ” này khiến Hà phải gặp riêng chủ tịch tại một quán cà phê để đưa 1 tỷ đồng. Như vậy, với hành vi nhận số tiền 1,4 tỷ đồng này, bị cáo Khỏe đã phạm vào tội “nhận hối lộ”.

Bên cạnh đó, tháng 4/2006, do Sở quy hoạch kiến trúc thành phố chậm giải quyết duyệt bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nên Trần Thị Hà có nhờ Nguyễn Văn Khỏe giúp đỡ, tác động Sở quy hoạch. Nhận lời “người đẹp”, bị cáo Khỏe yêu cầu đưa 5.000 USD và 50 triệu đồng để làm “phí liên hệ”. Tuy nhiên, khi Thành Phát có văn bản ký duyệt, ông Khỏe đã “ỉm” số tiền trên để tiêu xài cá nhân. Hành vi trên của ông Khỏe đã phạm vào tội “lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Cũng theo cơ quan công tố, Nguyễn Văn Khỏe là người lãnh đạo cao nhất tại huyện Hóc Môn, lẽ ra phải làm gương nhưng bị cáo lại lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm những việc sai trái, chỉ đạo cấp dưới làm sai pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước. Tuy nhiên, do bị cáo có nhiều tình tiết giám nhẹ (thành khẩn khai báo, ăn năn, đã nộp lại toàn bộ số tiền phạm tội, bản thân có nhiều huy chương, bằng khen, gia đình có công cách mạng…) nên chỉ cần áp dụng mức thấp nhất của khung hình phạt. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Khỏe mức án 26 - 29 năm tù về 3 tội danh trên.

Đối với vợ chồng Trần Thị Hà, VKS cho rằng, Hà đã có hành vi câu kết cùng Hà Văn Hòa, dùng nhiều thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh - Hóc Môn để trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó, vợ chồng Hà đã dùng hồ sơ này đưa vào thế chấp vay và chiếm đoạt tổng số 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn. Để thực hiện trót lọt hành vi gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng Hà đã dùng tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt của Ngân hàng để đưa hối lộ cho nhiều người có chức vụ quyền hạn tại huyện Hóc môn và Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn với tổng số tiền là 2, 25 tỷ đồng và 5.000 USD. Hành vi của hai bị cáo đã phạm vào các tội: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “đưa hối lộ” với số tiền phạm tội lớn nên Viện đề nghị HĐXX tuyên phạt Hà - Hòa án chung thân cho cả hai tội trên.

Liên quan đến vụ án, VKS còn đề nghị xử phạt Trần Văn Tuyến (nguyên giám đốc ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn) 8- 9 năm tù, Trần Văn Tè (nguyên chủ tịch UBND xã Đông Thạnh) 12-14 năm tù; Đặng Công Danh (nguyên giám đốc công ty Danh Khoa) 8-9 năm tù; Dương Minh Trung (nguyên trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư huyện Hóc Môn) 5-6 năm tù; Nguyễn Văn Dò (nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn) 5-6 năm tù; Nguyễn Công Định (nguyên nhân viên tín dụng ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn) 7-8 năm tù; Lưu Thị Minh Hiền (nguyên phó giám đốc ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn) 5-6 năm tù.

Quỳnh Anh (TH)