Người "truyền lửa" thầm lặng
Trung tá Nguyễn Lê Thị An trong thời gian tập luyện để tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học tại Hội An, Quảng Nam, những năm còn trung học phổ thông, Trung tá Nguyễn Lê Thị An, giảng viên Khoa Cơ sở, Trường Sĩ quan Thông tin sớm bộc lộ khả năng học vấn vượt trội, liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc. Với niềm đam mê kỹ thuật và tình yêu màu áo lính, cô đã chọn Học viện Kỹ thuật Quân sự làm nơi khởi đầu sự nghiệp. Năm 2010, tốt nghiệp loại giỏi, cô được điều về công tác tại Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 3. Đến năm 2013, Nguyễn Lê Thị An chính thức được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc điều về Khoa Cơ sở, Trường Sĩ quan Thông tin.
“Người truyền lửa” trên bục giảng
Phát huy thế mạnh được đào tạo và trang bị nhiều kiến thức chuyên sâu về khoa học kỹ thuật, Trung tá Nguyễn Lê Thị An luôn chủ động, sáng tạo trong việc thiết kế và xây dựng bài giảng, phục vụ hiệu quả cho việc dạy học và tự học theo hướng tích cực. Cô đã ứng dụng thành công nhiều phần mềm mã nguồn mở trong cả lý thuyết và thực hành, tích cực tham gia các hoạt động phương pháp, giảng mẫu của Bộ môn. Đặc biệt, cô là người tiên phong trong việc giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở bằng tiếng Anh, đồng thời tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy đạt chất lượng cao. Nhờ đó, các môn học khoa học kỹ thuật do cô giảng dạy trở nên thú vị, tường minh hơn, tạo được ấn tượng và niềm đam mê cho người học.
Trên giảng đường, Trung tá Nguyễn Lê Thị An thực sự là một “người truyền lửa”. Cô không ngừng sáng tạo trong việc thiết kế bài giảng, ứng dụng công nghệ hiện đại và kết hợp các phương pháp tích cực, biến những kiến thức kỹ thuật khô khan trở nên sinh động, dễ hiểu và cuốn hút. Mỗi bài giảng của cô là một hành trình khám phá, mỗi tiết học là một lần thắp sáng niềm đam mê trong tâm hồn học viên. Tỷ lệ học viên đạt khá, giỏi trong các môn cô đảm nhiệm luôn trên 80%, và cô luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tiết dạy quy định mỗi năm. Từ năm 2020 đến 2025, Nguyễn Lê Thị An đã 4 lần đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp khoa và 2 lần đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp cơ sở. Những con số này không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn mà còn là minh chứng cho sự tận tâm và phương pháp truyền cảm hứng của cô.
Nhà nghiên cứu khoa học tận tâm
Bên cạnh công tác giảng dạy, Trung tá Nguyễn Lê Thị An còn là một nhà nghiên cứu khoa học đầy say mê và nghiêm túc. Cô là chủ nhiệm nhiều đề tài, sáng kiến có chất lượng ở các cấp, chủ trì và tham gia nhiều sản phẩm khoa học công nghệ đạt giải cao, đồng thời công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành uy tín. Điển hình là chủ biên 1 tập bài giảng tiếng Anh môn Đo lường điện tử năm 2021; 1 giáo trình điện tử cấp trường môn Đo lường điện tử năm 2023 và chủ biên 1 tài liệu thực hành môn Đo lường điện tử và nguồn điện an toàn năm 2024. Ngoài ra, Nguyễn Lê Thị An còn tham gia 2 đề tài cấp BTTM đã được nghiệm thu năm 2021 và 2024 đạt xuất sắc; tham gia 1 sáng kiến đạt giải ba tuổi trẻ sáng tạo cấp Binh chủng năm 2023 và 1 sản phẩm dự thi sáng tạo khoa học công nghệ cấp trường đạt giải nhì năm 2023. Đặc biệt, các giáo trình điện tử, tài liệu hướng dẫn thực hành và bài giảng điện tử tự học có tương tác do cô chủ biên đều đạt chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và bổ sung phong phú cho kho học liệu của Nhà trường.
Cán bộ phụ nữ năng động và trách nhiệm
Song song với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Trung tá Nguyễn Lê Thị An còn là một cán bộ phụ nữ năng động, gương mẫu và đầy trách nhiệm. Cô luôn tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ của Hội Phụ nữ và cùng với tập thể hội viên phụ nữ của khối Liên khoa giáo viên tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao. Với tinh thần nhiệt huyết và sự cống hiến không mệt mỏi, cô đã để lại dấu ấn đậm nét và rạng rỡ, đầy năng lượng trong mỗi chương trình hoạt động.
Minh chứng cho những đóng góp này, năm 2024 Trung tá Nguyễn Lê Thị An vinh dự được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu Hội viên Phụ nữ xuất sắc tiêu biểu và Giấy khen của Binh chủng Thông tin về thành tích xuất sắc trong công tác Phụ nữ và phong trào Phụ nữ năm 2021. Đặc biệt, cô vừa vinh dự được lựa chọn đi tập luyện và tham gia trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen. Đối với cô, đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm cao cả trước Tổ quốc, là dịp để thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, hòa bình, đồng thời khẳng định vai trò, hình ảnh người phụ nữ quân đội trong thời đại mới.
Khi được hỏi về động lực để vượt qua thử thách, gắn bó và thành công trong sự nghiệp, Trung tá Nguyễn Lê Thị An chia sẻ: “Tất cả những gì tôi có được không chỉ là kết quả từ nỗ lực cá nhân mà còn là sự quan tâm, sâu sát và tạo điều kiện hết lòng của lãnh đạo, chỉ huy Nhà trường và Khoa Cơ sở. Sự hỗ trợ tận tình của đồng chí, đồng đội và những đồng nghiệp cũng chính là những người thầy lớn trong cuộc đời giảng dạy của tôi. Và đặc biệt, phía sau tất cả là sự ủng hộ thầm lặng mà vững chãi của gia đình - điểm tựa yêu thương đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách”.
Đại tá Trần Văn Cảnh, Phó Chủ nhiệm Khoa Cơ sở, Trường Sĩ quan Thông tin cho biết: “Trung tá Nguyễn Lê Thị An là giảng viên có năng lực, mẫu mực, tận tâm với nghề, luôn gương mẫu, tiên phong trong đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, đồng chí là người không ngại khó, ngại khổ, không quản ngại giờ giấc, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến hiệu quả giúp nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường”.
Với trái tim yêu nghề cháy bỏng, Trung tá Nguyễn Lê Thị An đã và đang tiếp tục viết nên những trang đẹp trong hành trình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của Quân đội. Cô không chỉ là niềm tự hào của Khoa Cơ sở, Trường Sĩ quan Thông tin, mà còn là tấm gương sáng, người gieo hạt tri thức bằng tình yêu, trách nhiệm và niềm tin không bao giờ tắt cho thế hệ trẻ noi theo.
MAI ĐÔNG