Người thương binh giỏi làm công tác mặt trận (21/07/2010)

Tháng 5/1990, ông ra quân, về cư trú ở khu phố Lạc Sơn, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Tiếp tục tham gia công tác địa phương với nhiều cương vị khác nhau: Đảng ủy viên, thường trực Đảng ủy phường, bí thư chi bộ khu phố, ủy viên ban chấp hành hội CCB kiêm chi hội trưởng CCB khu phố, ủy viên ban chấp hành MTTQ phường, chủ tịch hội VAC phường; hội trưởng hội khuyến học khu phố, chủ nhiệm CLB gia đình văn hóa, thủ thư tủ sách báo “ăn cơm nhà làm việc phường phố” nhưng việc nào ông cũng hoàn thành xuất sắc.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, là trưởng ban công tác mặt trận, ông Lê Ngọc Khoa đã cùng tập thể đưa 6 nội dung công tác của mặt trận vào thực tiễn cuộc sống trên địa bàn. Đó là bảng quỹ tiết kiệm tự nguyện cho nhau vay làm kinh tế XĐGN. Khi đi lĩnh trợ cấp hàng tháng của thương binh, ông còn lĩnh tiền tuất mang tận nhà cho một số thân nhân liệt sĩ, trong đó có cụ Vinh, 87 tuổi, mù lòa, mẹ hai liệt sĩ. Ông vận động hội viên chi hội ủng hộ 1 thương binh bị bệnh hiểm nghèo 500.000đ và đề nghị hội trợ giúp 1 triệu đồng.
Năm 2009, ông cùng ban công tác mặt trận vận động bà con khu phố ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa: 1.928.000đ; ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ: 1.694.000đ; 368 bộ quần áo. Được tiền hỗ trợ cùng với vận động cộng đồng ủng hộ tiền, ủng hộ nguyên vật liệu xây nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ nghèo. Là chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình văn hóa, ông cùng ban công tác mặt trận và thành viên câu lạc bộ gia đình văn hóa xây dựng tủ sách báo với 235 đầu sách, 3 đầu báo và ủng hộ 1 tủ đựng báo trị giá 1.300.000đ. Tủ sách báo của khu phố đã phát huy tác dụng được bạn đọc trên địa bàn đén đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà.
Ông đã được MTTQ thị xã Sơn Tây đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen, và được ban chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây biểu dương là điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

CP