Đức nhập viện trong tình trạng sốt cao. Sau khi khám tổng quát, các y bác sĩ đã ghi lại thông tin bệnh nhân vào toa thuốc nhưng ghi nhầm Đức thành 26 tuổi.

Cho rằng bệnh viện tắc trách khi "tăng" con mình lên 10 tuổi, có thể dẫn đến việc cho thuốc nhầm, không thích hợp với cơ địa, người đàn ông yêu cầu được gặp giám đốc bệnh viện để phản ánh. Khi nghe nói giám đốc đã về nhà, ông này tiếp tục đòi gặp những người có chức trách khác.

Ông Phạm Văn Bảy (48 tuổi, Đội trưởng Đội bảo vệ của bệnh viện Hoàn Hảo) cho hay, thấy bố của Đức gây mất trật tự "nhiều người dân thăm nuôi bệnh tại khoa cấp cứu đã bức xúc nên xô đẩy và dùng roi điện để buộc ông này ra khỏi bệnh viện". Ông Bảy khẳng định, bảo vệ bệnh viện không liên quan đến việc này, họ không được cấp công cụ hỗ trợ nên không có chuyện dùng roi điện trấn áp người nhà bệnh nhân.

Khi đề cập đến trách nhiệm trước việc người nhà bệnh nhân bị chích roi điện tại bệnh viện, ông Bảy cho biết: "Sau khi xảy ra vụ việc công an phường An Bình đã đến xử lý, mời những người liên quan về trụ sở làm việc".

Tuy nhiên, Trung tá Nguyễn Quốc An, Phó công an phường An Bình xác nhận, chưa từng thụ lý vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Hoàn Hảo. Việc sử dụng công cụ hỗ trợ roi điện là hoàn toàn trái pháp luật. Chúng tôi sẽ kiểm tra để xử lý”.

Quỳnh Anh (TH)