Người lính đã từng qua lửa đạn Đắk Tô - Tân Cảnh
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những năm tháng chiến đấu ác liệt trên chiến trường miền Nam, nhưng trong ký ức của CCB Thân Văn Chi (quê xã Minh Đức, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), trận đánh Đắk Tô - Tân Cảnh tháng 4-1972 vẫn luôn là dấu ấn sâu đậm nhất - nơi ông cùng đồng đội vượt qua ranh giới sống - chết để giành lấy chiến thắng lịch sử.
Tháng 7-1970, khi vừa tròn 17 tuổi, Thân Văn Chi tình nguyện nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, năm 1971, ông được điều vào chiến trường miền Nam - nơi khốc liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Năm 1972, đồng chí Thân Văn Chi tham gia nhiều chiến dịch lớn. Trong đó, trận đánh tại Đắk Tô - Tân Cảnh (tỉnh Kon Tum) vào tháng 4-1972 là trận đánh để lại nhiều dấu ấn sâu đậm nhất. Đây là trận mở màn cho cuộc tiến công chiến lược mùa hè 1972 của ta trên toàn chiến trường miền Nam, với mục tiêu đánh bại lực lượng phòng ngự mạnh của địch tại bắc Tây Nguyên.
Dưới mưa bom bão đạn, đơn vị của Thân Văn Chi chiến đấu dũng cảm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chủ lực, phá tan hệ thống phòng thủ Đắk Tô - Tân Cảnh, tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn quân ngụy, thu nhiều vũ khí và trang bị hiện đại, giải phóng hoàn toàn khu vực chiến lược này. Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh đã tạo ra tiếng vang lớn, mở ra thế trận mới cho quân ta ở Tây Nguyên và toàn miền Nam. CCB Thân Văn Chi xúc động nhớ lại: “Đó là trận đánh khốc liệt nhất mà tôi từng trải qua. Lửa cháy ngùn ngụt, đạn pháo gào rít suốt ngày đêm. Nhưng anh em chúng tôi không hề nao núng. Khi lá cờ chiến thắng cắm lên nóc căn cứ, ai nấy đều rớm nước mắt vì tự hào”.
Cũng trong năm 1972, ông tiếp tục tham gia Chiến dịch Nguyễn Huệ ở Đông Nam Bộ. Với nhiều chiến công xuất sắc, ông 3 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ cấp Ưu tú, cùng các danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ Quyết thắng; được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba.
Tháng 1-1973, ông được điều động tham gia Ban Liên hợp bốn bên, làm nhiệm vụ giám sát thi hành Hiệp định Paris - một nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng ứng xử linh hoạt trong môi trường ngoại giao - quân sự.
Tháng 10-1974, ông chuyển ngành về công tác tại Cục Tham mưu Miền B2. Đến tháng 4-1975, được tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với những đóng góp xuất sắc, ông được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ Quyết thắng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ, năm 1976, ông Chi xuất ngũ và thi đỗ vào Trường đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân). Sau khi tốt nghiệp, ông về công tác tại Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, từng giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Việt Yên. Suốt quá trình công tác, ông luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, phẩm chất liêm chính, tận tụy với công việc.
Năm 2012, ông nghỉ hưu, nhưng vẫn tích cực tham gia công tác xã hội và giữ chức Phó chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang. Với sự năng nổ, trách nhiệm và uy tín cá nhân, năm 2017, ông được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022.
Từ khi trở về cuộc sống đời thường, CCB Thân Văn Chi vẫn luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - khiêm nhường, trách nhiệm, nghĩa tình. Ông là tấm gương sáng về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu ngoan cường và sự đóng góp bền bỉ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Tư Hoành