Đại tá Phạm Văn Vĩnh (Trưởng công an huyện Quỳnh Lưu) cho biết, tài xế là Mai Trường Giang (38 tuổi, ở Hà Nội). Giang lái xe thuê cho một công ty có trụ sở trên phố Nguyễn Lương Bằng. Công ty này đã tổ chức cho 600 phật tử ở Hà Nội đi làm lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị.

Đêm 22/8, xe khởi hành và rạng sáng 23/8 đến địa phận Nghệ An. Khi đổ dốc Truông Vên trên quốc lộ 48, xe của Giang lật nhiều vòng rồi lao xuống vực sâu.

Vụ tai nạn khiến bà Lê Thị Minh (58 tuổi, ở phường Nam Đồng) và 2 người khác chưa rõ danh tính bị tử vong. Trong 35 hành khách được đưa cấp cứu tại bệnh viện có hai cụ cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Giang (76 tuổi, quận Đống Đa) và ông Nguyễn Xuân Lộc (71 tuổi, quận Tây Hồ), trẻ nhất là chị Vũ Thị Hoa (30 tuổi, phố Định Công).

Chiều nay, sau khi dừng lại để cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả vụ lật xe, đoàn phật tử tiếp tục hành trình vào Quảng Trị.

Bác sĩ ở Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, đến thời điểm này các bệnh nhân đang cấp cứu đều đã qua cơn nguy kịch, một số người có thể xuất viện trở về nhà.

Quỳnh Anh (TH)