Kết quả sản xuất-kinh doanh của Công ty Phương Nam cao như vậy, bởi công ty rất chú ý đầu tư xây dựng cơ bản. Cho đến nay, ở điểm khai thác 1, Tổng giám đốc Lê Đình Tân đã hoàn thành trạm biến áp 400 KVA; tu bổ tốt tuyến đường bộ cho các phương tiện trọng tải lớn vào mua đá thuận tiện; dưới đường thủy thì mở hai băng tải rót có công suất cao, đón tàu thuyền vào lấy sản phẩm; các thiết bị bốc - xúc - xay - nghiền đá khá đầy đủ, hiện đại, đặc biệt là 3 dây chuyền máy nghiền tân tiến của Nhật Bản, với tổng chi phí 90 tỷ đồng, cùng lúc có thể cho ra 6 loại sản phẩm đá to nhỏ khác nhau và hai máy xúc PC 710-5 (xúc đất sét đen) cùng máy xúc lật AL50CN để trang bị thêm cho khu vực khai thác 2…
Một nguyên nhân thành công lớn nữa của Công ty Phương Nam là luôn quan tâm đến người lao động. Ở đây, công ty mua bảo hiểm thân thể cho 85% số quân, mua BHXH, BHYT, BHTN là 89%, riêng BHXH năm 2013, công ty đã nộp cho BHXH TP Uông Bí 500 triệu đồng. Các chế độ khác như Bảo hộ lao động, ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại, thăm nom ốm đau, Phương Nam càng chăm lo chu đáo, năm mới rồi, cả Công ty đi thăm Vịnh Hạ Long, chi phí tới 50 triệu đồng.
Lao động nặng nhọc, sống cùng đá, đi lại làm việc bên đá, song 10 năm qua, Công ty Phương Nam luôn bảo đảm an toàn lao động, kinh doanh hiệu quả, đời sống cán bộ, CNV sung túc, kết đoàn, nên năm 2013 công ty được UBND và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc”; công đoàn cơ sở được Liên đoàn TP Uông Bí tặng cờ thi đua; các tổ chức chi bộ chi đoàn, chi hội CCB (16 hội viên) đều được trên công nhận trong sạch, vững mạnh…
Riêng Tổng giám đốc Lê Đình Tân tuy rất bận việc (là Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Phó chủ tịch Hiệp hội CCB tỉnh), song rất ham mê kỹ thuật, anh đã đoạt giải nhì về đề tài nghiên cứu khoa học “Tận thu tài nguyên”; anh cũng đã được ghi trong “Bảng vàng lưu danh Doanh nhân tiêu biểu” nhân 50 năm Quảng Ninh kỷ niệm ngày thành lập tỉnh.
Bài và ảnh:
Nguyễn Phúc Đăng Anh