Nghĩa tình đồng đội: Sôi nổi bao nghĩa sau lễ phát động (26/11/2009)

Hội CCB Công ty xi măng Hoàng Thạch đã phối hợp với Hội CCB xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang và gia đình xây dựng một nhà tình nghĩa trị giá khoảng 40 triệu đồng cho CCB Nguyễn Lương Chuẩn, trong đó cán bộ, hội viên CCB Công ty xi măng Hoàng Thạch ủng hộ 25 triệu đồng. Công ty thương mại Thái Hưng (Thái Bình) ủng hộ Hội CCB tỉnh 30 triệu đồng hỗ trợ 2 CCB nghèo của huyện Thanh Miện, Tứ Kỳ làm hai căn hộ tình nghĩa. Tỉnh hội phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh hỗ trợ xây mới 6 ngôi nhà đại đoàn kết cho 6 hội viên CCB nghèo; phối hợp với Sở LĐ-TBXH và Ban vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh hỗ trợ 2 CCB là đối tượng chính sách, thương binh nghèo xây dựng mới 2 nhà, trị giá 30 triệu đồng một nhà. Tỉnh hội còn phối hợp với Hội đồng hương Hải Dương tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ 300 triệu đồng hỗ trợ làm mới 10 nhà tình nghĩa. Số tiền trên được trao tận các đối tượng, có sự chứng kiến của chính quyền và Hội CCB cơ sở.

Hầu hết các cơ sở Hội đều vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ “Mái ấm đồng đội”. Hội CCB các huyện Nam Sách, Kinh Môn, Tứ Kỳ... vận động mỗi hội viên đóng góp từ 5.000 đồng trở lên, hội viên có lương ủng hộ 1 ngày lương để xây dựng công trình tình nghĩa; Hội CCB khối các cơ quan tỉnh vận động mỗi hội viên ủng hộ 20.000 đồng. Từ quỹ tình nghĩa, Hội CCB huyện Nam Sách đã hỗ trợ xây mới 1 căn nhà cho CCB Nguyễn Hữu Sinh, thôn An Thường, xã Nam Chính; Hội CCB huyện Kinh Môn phối hợp xây mới 1 căn nhà cho CCB Thân Văn Đích, thôn Đồng Hèo, xã Tân Dân; Hội CCB huyện Tứ Kỳ mua một kỷ vật có giá trị ủng hộ Nhà tưởng niệm liệt sĩ của huyện. Tổng cộng thời gian qua, các cấp Hội trong tỉnh đã ủng hộ các loại quỹ 530 triệu 182 nghìn đồng; mừng thọ 1.892 hội viên; thăm hỏi, tặng quà 259 triệu 402 nghìn đồng; tổ chức lễ tang cho 726 hội viên từ trần; tham gia đón nhận 99 hài cốt liệt sĩ. Năm 2009 này, toàn tỉnh phấn đấu xây mới, sửa chữa 24 ngôi nhà tình nghĩa và tặng 100 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho hội viên CCB nghèo, gia đình chính sách khó khăn.

Những việc làm tình nghĩa của các cấp Hội CCB trong tỉnh là nguồn động viên to lớn, cổ vũ các gia đình chính sách vượt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, phấn đấu vươn lên trở thành những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình và trong các phong trào thi đua của Hội.

Nhữ Đình Đức