Biểu diễn nghệ thuật màn múa, hát “Ấm tình quê Bác”
Cũng ngày này cách đây 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất, sau 50 năm ra đi tìm đường cứu nước. Trong những ngày về tỉnh nhà Bác gặp gỡ Khu ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu các đoàn thể và nhân dân. Bác nói chuyện với trên 3000 đại biểu quân dân chính Đảng và LLVT Quân khu 4. Bác thăm chuyên gia, công nhân xây dựng trên công trường nhà máy điện Vinh, thăm nhà trẻ nuôi dãy các cháu miền Nam. Sáng ngày 16/6 Bác mới về thăm nhà ở Làng Sen. Bác để lại tình cảm vô cùng nòng ấm, sâu sắc với quê hương. Lời căn dặn của Bác đã động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Nghệ An vượt qua gian khổ xây dựng quê hương đạt được kết quả rất tốt. Từ một địa phương kinh tế vô cùng khó khăn 6 thập kỷ qua, hiện nay Nghệ An có một diện mạo mới, kinh tế phát triển toàn diện từ vùng đô thị đến nông thôn và miền núi. Đặc biệt từ ngày 30/7/2013 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đã tạo ra bước đột phá mạnh mẽ, trở thành một điểm đến có ấn tượng thu hút đầu tư. Đến nay có 372 dự án đầu tư vào Nghệ An với tổng số vốn trên 361.000 tỷ đồng . Trong năm 2016 chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế của tỉnh ( năng lực cạnh tranh cấp tỉnh )đứng thứ 25/63 tỉnh, thành. Năm 2016 thu ngân sách đạt 11.005 tỷ đồng , GDP bình quân đầu người đạt 28,54 tỷ đồng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh ( GRDP) tăng 7,5% . Trong dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập nước ( 2/9/1945- 2/9/2016 ) Nghệ An khởi công và khánh thành nhiều công trình lớn: khánh thành cầu đường bộ Yên Xuấn bắc qua Sông Lam, Thông xe đường Quốc lộ 1A đi Nghĩa Đàn, khánh thành nhà máy chế biến gỗ, xây dựng nhà máy Vinatex Hoàng Mai. Trong dịp Kỷ niệm chiến 30/4/1975- 30/4/2017 khánh thành đưa vào sản xuất Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết, khánh thanh tuyến đường Quốc lộ 7 nối qua D4, N5 đến Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết. Thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2017 tỉnh Nghệ An đạt 40,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Ảnh minh họa*Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương phát biểu trong buổi Lễ *

Trong Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến năm 2017 Đảng bộ và nhân dân Nghệ An vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.
Mặc dù có cố gắng nhưng tỉnh còn nhiều tồn tại khuyết điểm: chưa thực hiện được mong muốn của Bác khi về thăm quê “xây dựng Nghệ An thành một tỉnh khá nhất miền Bắc”, phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, tỉ hệ hội nghèo cao so với bình quân cả nước.
Thực hiện lời dạy của Bác trong thời gian tới Đảng bộ và nhân tỉnh Nghệ An Quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, gắn với Chỉ thị 05 về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, tác phong Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tinh khóa XVIII. Thực hiện bằng được Nghị quyết 26 Bộ Chính trị. Nâng cao chất lượng toàn diện về công tác quản lý nhà nước, tạo niềm tin với doanh nghiệp, với quần chúng nhân dân, phát huy phẩm chất con người Nghệ An thực hiện hiệu quả công cuộc đổi mới, phát triển quê hương.

  • Đại biểu về dự buổi lễ*

Xây dựng và bảo vệ khối đoàn kết toàn dân, kiên quyết đẩy lùi âm mưu kích động, chia rẽ “ diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, nhà nước, phá hoại khối toàn kết toàn dân. Tiếp tục hoàn thiện các chế độ, chính sách thu hút đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, phục vụ dân sinh. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch, dịch vụ . Khuyến khích , tạo điều kiện cho nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh thu nhập bền vững. Đẩy mạnh kết nối giao lưu, quảng bá, tạo ưu thế mạnh trong cạnh tranh hội nhập, đưa Nghệ An phát triển thành một tỉnh khá như Bác đã mong muốn.
Phần hai của buổi lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề “ Quê hương vọng mãi lời Người” do diễn viên các đoàn nghệ thuật trong tỉnh, đoàn nghệ thuật Quân khu 4 và các cháu Nhà văn hóa Việt Đức biểu diễn.

Bài và ảnh : Hải Hưng