Lễ đón các liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu hy sinh tại Lào về nước tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn).

Sáng 12-5, tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ đón 98 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu hy sinh tại các tỉnh: Viêng Chăn, Xay Xổm Bun và Xiêng Khoảng (Lào) về nước.

Tham dự buổi lễ, có đại diện lãnh đạo: Quân đội Nhân dân cách mạng Lào; các tỉnh: Viên Chăn, Xây Xổm Bun và Xiêng Khoảng cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Kỳ Sơn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, trọng thể, các đại biểu và nhân dân kính cẩn dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì lý tưởng cách mạng của Đảng và sự nghiệp giải phóng đất nước Lào anh em.

Trước đó, cũng trong buổi sáng cùng ngày tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nậm Cắn đã tổ chức dâng hoa, dâng hương đón các liệt sĩ.

Sau lễ đón tại Kỳ Sơn, hài cốt 98 liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

THÀNH CHÂU