Ngành Thuế cam kết “cầm tay chỉ việc” hỗ trợ từng hộ kinh doanh
Ông Mai Sơn - Phó cục trưởng Cục Thuế khẳng định, cơ quan thuế và các các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ hỗ trợ cho từng trường hợp HKD
Rất nhiều vướng mắc trong triển khai thuế kê khai và xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của hộ kinh doanh, nơi mà đa số chủ hộ là những người lớn tuổi, hạn chế về công nghệ. Lãnh đạo Cục Thuế cam kết cũng các đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ từng trường hợp.
Cơ bản hộ kinh doanh chấp hành tốt pháp luật thuế
Tại Hội nghị trực tuyến giữa cơ quan thuế toàn quốc và hộ kinh doanh (HKD) để: “Hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của HKD trong việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (HĐĐTKTTMTT)”, Phó cục trưởng Cục Thuế - Mai Sơn khẳng định: Tình trạng một số HKD tăng giá bán hoặc từ chối thanh toán điện tử để “né” thuế từ ngày 1-6-2025 theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các HKD vẫn chấp hành tốt quy định, việc thu tiền qua app, chuyển khoản vẫn diễn ra bình thường,
“Chúng tôi có đủ cơ sở dữ liệu dùng chung từ các Bộ ngành liên quan như Ngân hàng nhà nước, Bộ Công Thương, Bộ Công an…, kể các các sàn thương mại điện tử, kể cả sàn vận chuyển để đối chiếu. Trường hợp thu bằng tiền mặt vẫn có thể kiểm tra qua Code ship...”- ông Mai Sơn khẳng định.
Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), bà Nguyễn Thị Cúc lưu ý, việc người kinh doanh tăng giá bán với lý do tăng thuế là không hợp lý bởi chính sách thuế không thay đổi. “Từ xưa đến nay, đối với thương mại bán buôn, bán lẻ đối với HKD vẫn là 1,5%/ doanh thu, không kể thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoán; Đối với kinh doanh ăn uống là 4,5%/ doanh thu (trong đó 3% thuế GTGT và 1,5% thuế thu nhập cá nhân). Bây giờ Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiêu lực từ ngày 1-6-2025 lại tăng giá bán, vậy có phải từ xưa đến nay không tuân thủ pháp luật thuế không?”- bà Cúc đặt vấn đề.
Cũng theo Chủ tịch VTCA, HKD có ý định “né” thuế cần hết sức cân nhắc bởi cơ quan thuế có nhiều công cụ để kiểm tra đối chiếu, đừng vì cái lợi trước mắt ảnh hưởng đến hoạt động của mình, nhẹ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, cấm xuất cảnh, nặng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự…
Khi chủ hộ kinh doanh đa số là người cao tuổi
Chia sẻ tại Hội nghị, Chủ tịch VTCA cho biết: Mấy ngày nay, bà nhận rất nhiều cuộc gọi băn khoăn xung quanh quy định xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với HKD, HKD có doanh thu từ 1 tỷ đồng thực hiện HĐĐTKTTMTT.
“Họ băn khoăn là khi thực hiện HĐĐTKTTMTT, doanh thu tăng rất nhiều. Vậy họ có bị truy thu 5 tháng đầu năm và các năm trước khi thực hiện thuế khoán không?” - bà Cúc thông tin, đồng thời cho rằng theo quy định hiện hành, đúng là cơ quan thuế có quyền ấn định lại mức thuế trong trường hợp người nộp thuế kê khai không đúng.
“Tuy nhiên để khuyến khích HKD chuyển đổi, cơ quan thuế nên “chốt” tại thời điểm từ ngày 1-6-2025 và không truy cứu trước đó nữa…” - Chủ tịch VTCA đề nghị.
Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Cục Thuế đã giới thiệu và làm rõ các quy định pháp lý, kỹ thuật liên quan đến việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ MTT, hướng dẫn thủ tục đăng ký, các bước triển khai qua hệ thống eTax Mobile.
Từ các đầu cầu Chi cục Thuế khu vực, nhiều HKD đã trực tiếp trao đổi những vướng mắc của mình khi chuyển sang hình thức kê khai, thực hiện HĐĐT từ MTT.
“Đa phần HKD đều là người lớn tuổi, trình độ công nghệ hạn chế, rất cần cơ quan thuế hỗ trợ…”- bà Khánh đề nghị
Đại diện một trường mần non tư thục băn khoăn về trường hợp thu hộ, chi hộ (học năng khiếu, tiền ăn,…) thì xuất hóa đơn như thế nào?
Từ đầu cầu Chi cục Thuế khu vực II, nhiều HKD băn khoăn về việc Nghị định 70/2025/NĐ-CP không quy định rõ họ thuộc đối tượng nào, vừa kinh doanh điện từ vừa kinh doanh trực tiếp thì xuất hóa đơn như thế nào? Trường hợp đã xuất HĐĐTKTTMTT khi kinh doanh online có phải xuất hóa đơn nữa không? Trường hợp kinh doanh đồ cũ (mua điện thoạii, máy tính, âm ly… của người sử dụng để sửa sang bán lại) thì xuất hóa đơn như thế nào; trường hợp HKD có nhiều điểm kinh doanh chỉ cần 1 mã số thuế hay mở nhiều mã số thuế…
Theo Tổng hợp của Cục Thuế, có đến 80 vấn đề vướng mắc của 30 KHD đã lãnh đạo Cục Thuế và các đơn vị nghiệp vụ giải đáp.
Tháng cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh
“Những chia sẻ, trao đổi, tháo gỡ vướng mắc tại hội nghị hôm nay một số vướng mắc, khó khăn của HKD có thể chưa giải quyết được hoàn toàn nhưng chắc chắn sẽ là điểm khởi đầu hiệu quả giúp cơ quan thuế gần hơn nữa với người nộp thuế để hướng đến góp phần tăng cường công tác quản lý tuân thủ chính sách thuế, lan tỏa tinh thần nỗ lực xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.”- Phó cục trưởng Mai Sơn phát biểu.
Đồng thời cho biết, ngay sau hội nghị này, Cục Thuế đề nghị cơ quan thuế các cấp tiếp tục tổ chức các chương trình đối thoại, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của HKD, tích cực phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử để kịp thời hỗ trợ tận nơi, giúp hộ kinh doanh trên địa bàn từng bước làm quen với thao tác, sử dụng thành thạo HĐĐTKTTMTT,
“Chúng tôi xác định tháng 6 là tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ HKD triển khai sử dụng HĐĐTKTTMTT trên toàn quốc nước. Ngành thuế cam kết cùng với các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho từng trường hợp HKD đang có vướng mắc…”- lãnh đạo Cục Thuế cam kết.
Thanh Thanh