Phát hiện thu giữ phương tiện khai thác vàng trái phép.
Trong khi đó, đời sống người dân trong vùng còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ người mắc tệ nạn xã hội cao, nhận thức về công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản của một bộ phận còn hạn chế. Do vậy, dù đã được truyên truyền, ký cam kết nhiều lần nhưng một số người dân địa phương vẫn trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho các đối tượng khai thác vàng trái phép, cung cấp lương thực, thực phẩm, mang vác máy móc, dụng cụ thuê...

Trong những năm qua, các lực lượng chức năng Khu Bảo tồn và các xã thuộc Khu Bảo tồn đã liên tục tổ chức kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép. Riêng năm 2017, tổ chức 62 lượt truy quét; tiêu hủy 53 lán tạm, 125 máy móc các loại, 145 lít xăng, dầu; chặt đứt 4.955m vòi dẫn nước. Năm 2018, tổ chức 29 lượt truy quét; tiêu hủy 8 lán tạm, 33 máy móc các loại, 20 lít xăng, dầu, chặt đứt 1.150m vòi dẫn nước... đồng thời, trục xuất nhiều đối tượng ra khỏi Khu Bảo tồn. Nhờ đó, tình hình khai thác vàng trái phép trong Khu BTTN Kim Hỷ tạm lắng dịu. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả bước đầu, tại một số điểm như Lũng Đẩy, Lũng Lực, Lũng Mòn, Lũng Lương, Nặm Đẩy vẫn còn đối tượng lén lút khai thác vàng trái phép; vẫn còn người dân lén lút vận chuyển xăng dầu, máy móc, lương thực bằng đường mòn qua rừng vào ban đêm cung cấp cho các đối tượng “vàng tặc”; nhiều đối tượng nghiện hút ma túy, bất hảo, vô gia cư vẫn còn trú ngụ trong rừng bảo tồn. Do vậy, nguy cơ bùng phát việc khai thác vàng là có cơ sở, nhất là vào mùa khô.

Để ngăn chặn triệt để tình trạng này, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành bằng các biện pháp đồng bộ như tuyên truyền vận động, tạo việc làm... cho tới các biện pháp mạnh tay như trấn áp, xử phạt nghiêm... thì mới có thể kiểm soát hiệu quả được Khu BTTN Kim Hỷ khỏi tình trạng bị xâm hại như hiện nay.

Phan Quý