Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier đã hội đàm tại thành phố Bern về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đặc biệt tập trung vào các nỗ lực nhằm giải cứu các chuyên gia quân sự quốc tế đang bị bắt giữ tại miền Đông Ukraine.

Trước đó, chuyên gia quân sự của Nga, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng Igor Korotchenko ngày 2/5 nhận định chiến dịch quân sự do Chính phủ Ukraine phát động ở thành phố miền Đông Slavyansk nhằm chống lại người dân sẽ dẫn tới sự tan rã tiếp theo, đồng thời khẳng định Ukraine và Mỹ phải chịu trách nhiệm cho hậu quả này.

Ông Korotchenko lưu ý rằng xét về hậu quả và quy mô, chiến dịch quân sự do Kiev thực hiện nhằm đàn áp những người dân nổi dậy ở miền Đông Ukraine có thể sánh ngang với những sự kiện xảy ra tại khu vực Balkan những năm 1990 mà hậu quả là sự tan rã của Nam Tư.

Ông Korotchenko nói: "Một điều rõ ràng rằng Mỹ, nước tích cực đẩy Kiev tới các hành động quân sự chống lại chính người dân nước mình, sẽ phải cùng với Ukraine gánh trách nhiệm về việc khởi xướng chiến dịch quân sự này".
Theo TTXVN