Sau khi Ngô Thế Tâm (17 tuổi, ở thành phố Thái Nguyên) được giải cứu an toàn, thượng tướng Trần Đại Quang (Bộ trưởng Công an) đã có thư khen gửi Giám đốc Công an Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh...

Thượng tướng đánh giá đây là chiến công xuất sắc và đề nghị các đơn vị củng cố mở rộng điều tra sớm đưa vụ án ra xét xử; tăng cường nắm tình hình và phát hiện các vụ án khác.

Sáng 23/10, tại buổi khen thưởng, thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tội phạm ngang nhiên sử dụng ôtô bắt cóc con tin giữa ban ngày để đòi khoản tiền lớn.

Tướng Lượng nhấn mạnh tình trạng cho vay và đòi nợ thuê, học sinh bỏ học nhiều khiến tội phạm ngày một gia tăng; các vụ bắt cóc tống tiền ngày càng phức tạp.

Trước đó, ngày 3/10, chị Nông Thu Hương (35 tuổi) trình báo cháu ruột là Tâm trên đường đi học bị một nhóm bắt cóc lên ôtô. Chúng yêu cầu đưa tiền chuộc hơn một tỷ đồng nếu không nạn nhân sẽ bị móc thận, đưa sang Trung Quốc.

Hàng chục cảnh sát đến từ Cục cảnh sát hình sự, Công an Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên đã vào cuộc. Từ lời khai của 3 nghi phạm, nhà chức trách đã lần ra nơi cháu Tâm bị khống chế trong một nhà nghỉ ở thành phố Bắc Ninh. Nạn nhân được giải cứu an toàn.

Bộ Công an cho biết đã bắt 12 người liên quan vụ án, thu súng bắn điện, dao nhọn, bình xịt hơi cay... Nguyên nhân vụ việc do bố Tâm là phó giám đốc một công ty chuyên về thức ăn chăn nuôi mua hàng của nhiều người và chưa có khả năng trả. Một số chủ nợ từng dọa sẽ thuê giang hồ "xử lý" nếu ông không thanh toán tiền.

Quỳnh Anh (TH)