Năm 2010 ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế (08/01/2010)
Tham dự có các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xác định nhiệm vụ của Chính phủ trong năm 2010 là phải tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, không để lạm phát tăng cao trở lại.
Hội nghị đã kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2009, đồng thời thảo luận về các nội dung trong Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010.
Thảo luận tại hội trường, lãnh đạo các địa phương đều bày tỏ ý kiến đồng thuận với hệ thống các nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. Các ý kiến đều đánh giá cao Chính phủ trong năm 2009 đã dự báo và nhận định đúng tình hình, chuyển hướng kịp thời và thực hiện quyết liệt các chính sách, biện pháp thiết thực và hiệu quả. Đây là yếu tố then chốt giúp nền kinh tế vượt qua những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đạt tốc độ tăng trưởng 5,32 %.
Nhiều ý kiến cũng thẳng thắn nêu những bất cập, hạn chế qua thực tế chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và đề xuất với Chính phủ dành nhiều biện pháp như tập trung nhiều hơn trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; sớm có chính sách cụ thể đối với lực lượng dân quân tự vệ biển; ưu tiên vốn đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống vận tải công cộng tại các đô thị lớn; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm môi trường; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển nông thôn mới; tăng cường đầu tư cho thủy lợi, giao thông nông thôn; sớm giao vốn đầu tư cho các địa phương để chủ động bố trí thực hiện các dự án; rà soát và xây dựng tiêu chí cụ thể về chuẩn nghèo mới; tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và dịch bệnh; khắc phục những bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện Nghị định 69 liên quan đến xác định giá đất, bồi thường, tái định cư…
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, xây dựng của các đại biểu, coi đây là cơ sở quan trọng để Chính phủ hoàn chỉnh Nghị quyết với các biện pháp chỉ đạo và điều hành phát triển KTXH đồng bộ trong năm 2010. Thủ tướng nêu rõ: Nhìn tổng thể Chính phủ đã thực hiện có kết quả mục tiêu tổng quát đã đề ra trong năm 2009. Nổi bật là ngăn chặn được suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm mạnh, cơ bản đảm bảo kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế…. Đây là tiền đề thuận lợi để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn trong năm 2010.
Thủ tướng cũng chỉ rõ những yếu kém, bất cập của nền kinh tế cũng như trong công tác chỉ đạo và điều hành của Chính phủ cần tập trung khắc phục quyết liệt trong thời gian tới. Trước hết là tập trung ưu tiên các biện pháp nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2009. Các bộ, ngành và các địa phương tìm mọi giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương trong lĩnh vực này gắn với tháo gỡ các vướng mắc trong thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án. Các địa phương phải quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, nhất là mặt bằng phục vụ các dự án, công trình giao thông trọng điểm của quốc gia, các dự án quan trọng của vùng…
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức chỉ đạo phải bám sát thực tiễn, thực hiện các chính sách, cải cách thủ tục hành chính; hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực, quan tâm đào tạo nghề; giải pháp quyết liệt, linh hoạt và phù hợp; tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010.
Năm 2010 cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn, việc tổ chức các sự kiện văn hóa- xã hội tạo không khí phấn khởi trong nhân dân cần thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời đảm bảo giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm quốc phòng toàn dân bằng cả sức mạnh tổng hợp của đất nước, trong đó Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là nòng cốt giữ vững thế trận an ninh nhân dân, từng bước hiện đại hóa trang bị phương tiện, kỹ thuật.
Trong thời gian Tết Nguyên đán Canh Dần sắp tới, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thực phẩm, hàng tiêu dùng, giữ vững trật tự an toàn xã hội, quan tâm, lưu ý đến đối tượng người nghèo, các đối tượng chính sách để toàn dân đón một Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn và tiết kiệm.
Thu Hải