Mỹ Thuận là xã miền núi ở phía Nam huyện Tân Sơn (Phú Thọ) có quốc lộ 32A chạy qua dài 8km. Xã có 1.730 hộ với 7.500 nhân khẩu, đồng bào Mường chiếm 80%. Những năm gần đây, công cuộc đổi mới đã mang lại cho nhân dân có đời sống kinh tế được cải thiện, nhưng do các hủ tục, tệ nạn, tai nạn giao thông, trộm cắp, tàng trữ trái phép ma túy, cướp giật vẫn xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân.

Nhằm ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, lãnh đạo xã Mỹ Thuận xác định: Vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và có nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động cụ thể trong từng thời điểm và xây dựng lực lượng công an làm nòng cốt. Ban công an xã được củng cố; có 1 trưởng, 1 phó, 1 công an thường trực và 15 công an viên ở 15 khu hành chính, thôn bản. Hầu hết cán bộ, công an viên được trang bị kiến thức về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật tại các lớp huấn luyện nghiệp vụ do công an tỉnh, công an huyện tổ chức. Do đó phát huy được vai trò xung kích, đi đầu trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Ban công an xã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình hành động phòng chống ma túy, đẩy lùi tệ nạn xã hội, vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, không săn bắn chim thú, phòng chống hỏa hoạn, cháy rừng. Tổ chức 13 buổi tuyên truyền pháp luật cho 4.580 lượt người nghe, nhân dân đã cung cấp 67 nguồn tin có liên quan an ninh trật tự, giúp ban công an xã giải quyết 6 vụ việc theo thẩm quyền, phối hợp với công an huyện giải quyết 23 vụ trong đó có 12 vụ va quyệt, tai nạn giao thông, 9 vụ đánh nhau, 1 vụ cướp, 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vụ lừa đảo; phối hợp ban tư pháp xã hòa giải thành công 6 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ, xác lập hồ sơ đưa vào diện quản lý giáo dục cộng đồng 8 đối tượng.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Mỹ Thuận đạt được kết quả đáng phấn khởi, xã có 52% khu dân cư, 58% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.

An Hà