Tuyên bố của ông Trump đặt Mỹ vào thế đối đầu với các nước đồng minh châu Âu vốn cho rằng Mỹ không thể đơn phương trì hoãn một thỏa thuận quốc tế đa phương. Nhất là trong bối cảnh khi các doanh nghiệp châu Âu đã đổ hàng chục tỷ USD đầu tư vào Iran.
Cao ủy EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Federica Mogherini nói: “Trong giai đoạn khó khăn mà chúng ta đang sống, cộng đồng thế giới sẽ không thể phá bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran đang phát huy tác dụng của nó”. Ngoại trưởng Đức - Gabriel kêu gọi Nhà Trắng không làm phương hại thỏa thuận hạt nhân vì động thái đó sẽ gây thêm bất ổn ở Trung Đông và có thể khiến nỗ lực ngăn chặn các chương trình vũ khí hạt nhân ở các nước khác - như Triều Tiên thêm khó khăn. Ông Gabriel cũng kêu gọi Liên minh châu Âu đoàn kết và cảnh báo cách hành xử của Mỹ trong vấn đề Iran sẽ đưa các đồng minh châu Âu gần quan điểm chung với Nga, Trung Quốc, đẩy Mỹ vào thế cô lập.
Về phần mình, Iran tuyên bố sẽ không tái đàm phán thoả thuận hạt nhân sau quyết định của Tổng thống Mỹ. Rằng Iran sẽ tăng gấp đôi nỗ lực nhằm mở rộng năng lực quốc phòng, trong đó có chương trình tên lửa đạn đạo bất chấp sức ép của Mỹ đòi đình chỉ chương trình này. Trong trường hợp đó, lò lửa Trung Đông sẽ tái xuất hiện một ngòi nổ mới.
Với hàng loạt quyết định chẳng giống ai - nhiều khi chỉ để loại bỏ mọi di sản của người tiền nhiệm Obama vì cái tôi “vĩ đại” của mình, ông Trump đang đẩy nước Mỹ vào thế tự cô lập.
Nguyên Phong